Mỹ quay trở lại Thỏa thuận Pa-ri về chống biến đổi khí hậu

* Thúc đẩy hợp tác với các đồng minhTheo Roi-tơ và TTXVN, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét hoan nghênh việc Mỹ tham gia trở lại Thỏa thuận Pa-ri về chống biến đổi khí hậu.

Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn thăm nhà máy sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19 ở Mi-chi-gân.

Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn thăm nhà máy sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19 ở Mi-chi-gân.

* Thúc đẩy hợp tác với các đồng minh

Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét hoan nghênh việc Mỹ tham gia trở lại Thỏa thuận Pa-ri về chống biến đổi khí hậu.

Phát biểu ngày 19-2 tại sự kiện trực tuyến đánh dấu sự trở lại của Mỹ, Tổng Thư ký LHQ nêu rõ, đây là một tin tốt lành; đồng thời nhấn mạnh, sự vắng mặt của Mỹ với tư cách là một bên đóng vai trò quan trọng đã tạo ra lỗ hổng trong Thỏa thuận Pa-ri, có thể ví như "một mắt xích bị thiếu làm suy yếu toàn bộ".

* Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn đã tận dụng chuyến thăm nhà máy sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19 của Hãng dược phẩm Pfizer ở bang Mi-chi-gân để trấn an người dân rằng, chế phẩm này an toàn và có vai trò then chốt trong đẩy lùi đại dịch. Tổng thống Bai-đơn cho biết, nước Mỹ đang trên đà vượt mục tiêu tiêm chủng 100 triệu liều vắc-xin trong 100 ngày đầu ông nhậm chức.

* Hạ nghị sĩ K.Bắc, thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa tại bộ phận chống độc quyền thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết, trong những tuần tới, các thành viên lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ có kế hoạch đưa ra một dự luật nhằm hỗ trợ các tổ chức, hãng tin tức nhỏ đàm phán với các tập đoàn công nghệ lớn. Dự luật này được thúc đẩy vào thời điểm Chính phủ Ô-xtrây-li-a đang trong một cuộc chiến gay cấn với Facebook.

* Phát biểu tại Hội nghị An ninh Mu-ních được tổ chức trực tuyến, Thủ tướng Ðức A.Méc-ken khẳng định, Ðức sẵn sàng cho một chương mới trong quan hệ đối tác xuyên Ðại Tây Dương. Bà đưa ra tuyên bố này nhằm hưởng ứng phát biểu của Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn về tầm quan trọng của mối quan hệ này trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Tổng thống Bai-đơn khẳng định, Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác châu Âu cũng như NATO.

* Ngày 19-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ N.Prai-xơ nêu rõ, mọi nỗ lực của Mỹ nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên sẽ không hiệu quả nếu không có sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của cả Hàn Quốc và Nhật Bản, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng sự hợp tác của hai đồng minh. Ông Prai-xơ cũng cho biết, hợp tác ba bên là rất quan trọng trong việc thúc đẩy các giá trị chung ở Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương.

* Tại thủ đô của Pa-ki-xtan, các quan chức quân sự cấp cao Mỹ và Pa-ki-xtan đã thảo luận về khả năng trì hoãn việc rút các lực lượng nước ngoài khỏi Áp-ga-ni-xtan. Trước đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Mắc Ken-di cho rằng, các điều kiện hiện không phù hợp cho việc rút quân và cảnh báo điều này có thể tạo cơ hội để các nhóm thánh chiến trỗi dậy ở Áp-ga-ni-xtan.

* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L.Au-xtin đã điện đàm với Thái tử A-rập Xê-út, trong đó Oa-sinh-tơn tái khẳng định quan hệ đối tác quốc phòng chiến lược với Ri-i-át. Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ đồng minh tăng cường năng lực phòng vệ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/my-quay-tro-lai-thoa-thuan-pa-ri-ve-chong-bien-doi-khi-hau-636026/