Mỹ quyết chiếm 'hung thú' T-14 Armata của Nga ở Syria?

Mỹ đang đưa nhiều tên lửa chống tăng đến Syria để hỗ trợ lực lượng phiến quân 'vây bắt' xe tăng T-14 của Nga, nhằm làm 'tài liệu' cho việc phát triển xe tăng mới của mình.

Theo báo cáo của Spunik Nga ngày 22/4, Nga đã đưa 5 xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata đến Syria để thử nghiệm chiến đấu thực tế. Đây là loại xe tăng chủ lực thế hệ 4 duy nhất trên thế giới, cũng là xe tăng đầu tiên được lắp đặt tháp pháo không người điều khiển. Do được bố trí tháp pháo không người lái, nên T-14 cũng sở hữu bộ giáp dày hơn rất nhiều so với các loại xe tăng khác, độ dày của lớp giáp phía trước thân xe thậm chí còn lên đến gần 1 m.

T-14 Armata là xe tăng làm thay đổi “cán cân quyền lực thế giới”. Nguồn: Sohu.

T-14 Armata là xe tăng làm thay đổi “cán cân quyền lực thế giới”. Nguồn: Sohu.

Đài truyền hình SANA của Syria tiết lộ, sau khi Nga đưa siêu tăng T-14 đến Syria, lực lượng Mỹ tại Syria đã ngay lập tức xây dựng và triển khai các kế hoạch đối phó, mục tiêu chính là nhằm “bắt sống” xe tăng này để nghiên cứu.

Theo tiết lộ, ít nhất 2 đoàn xe vận tải quân sự của Mỹ mang theo hơn 500 tên lửa chống tăng và đạn xuyên giáp đã xuất phát từ Iraq bí mật tiến đến tỉnh Al-Hasakah, trong đó có tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin, tên lửa chống tăng BGM-71 TOW. Mỹ sẽ cung cấp những vũ khí này cho lực lượng “đội đột kích cách mạng” được Mỹ đào tạo để chống lại xe tăng của Nga.

Tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin. Nguồn: Sohu.

Lý do khiến quân đội Mỹ “khao khát” xe tăng chiến đấu chủ lực T14 là vì năm 2021 Nga sẽ bắt đầu trang bị hàng loạt xe tăng T-14 và cũng xem xét xuất khẩu ra nước ngoài. Một khi T14 đã tích lũy đủ “danh tiếng” trên chiến trường Syria, nó sẽ khiến các xe tăng phương Tây bao gồm cả M1A2 của Mỹ mất hoàn toàn giá trị.

Theo ý kiến của các chuyên gia quân sự Nga, không chỉ Mỹ mà Đức và một số quốc gia thành viên NATO khác cũng thể hiện mối quan tâm đặc biệt tới xe tăng T-14 của Nga. Tuy nhiên, không dễ để các quốc gia này sử dụng lực lượng ủy nhiệm ở Syria nhằm thu được một chiếc T-14 Armata, bởi dòng xe tăng này mang trong mình những tinh hoa của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

“Hào quang” M1A2 của Mỹ sẽ “lu mờ” trước T-14 của Nga. Nguồn: Sohu.

Ngoài ra, do đang trong giai đoạn thử nghiệm nên T-14 Armata chỉ cần đánh giá khả năng hoạt động của các thiết bị trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nếu có sử dụng hỏa lực thì sẽ là khẩu pháo 2A82 khai hỏa từ cự ly an toàn, khiến nguy cơ bị tiêu diệt là rất thấp. Một điều nữa là, khi đối đầu với xe tăng T14-Armata được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động “Afganita”, thì khả năng cao là TOW-2A sẽ không làm tổn hại tới xe tăng, trong khi TOW-2B có thể làm hư hỏng, nhưng không thể phá hủy hoàn toàn.

Đức được cho là đang phát triển chương trình siêu xe tăng, một phần bắt nguồn từ sự ra đời của siêu xe tăng T-14 Armata của Nga. Đây chính là “phản ứng của châu Âu đối với T-14 Armata”, nếu có thể đạt được một xe tăng T-14 làm “tài liệu” nghiên cứu, chương trình của Đức sẽ có hy vọng hoàn thành sớm so với kế hoạch năm 2027.

Leopard 2A7+ là “đỉnh cao” của xe tăng Đức. Nguồn: Sohu.

Lục quân Mỹ cũng đang phát triển một loại xe tăng hạng nhẹ hiện đại mới có khả năng sử dụng vũ khí laser để đốt cháy UAV, vô hiệu hóa hỏa lực pháo binh, phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu tầm xa nhằm khắc chế loại tăng chiến đấu thế hệ mới T-14 Armata của Nga. Xe tăng hiện đại thế hệ mới này dự kiến sẽ được biên chế hoạt động vào thập niên 2030.

Trước khi xe tăng mới được triển khai hoạt động, Lục quân Mỹ phải hoàn thành dòng xe tăng M1A2 SEP v4 Abram nâng cấp trong năm 2020. Biến thể xe tăng Abram cuối cùng này sẽ được trang bị đạn đa năng hiện đại (AMP) uy lực hơn, tích hợp nhiều viên đạn thành 1 viên 120mm.

Xe tăng M1A2 SEP v4 Abram của Mỹ. Nguồn: Sohu.

Việc thử nghiệm phiên bản M1A2 SEP v4 sẽ bắt đầu vào năm 2021 và sẽ bao gồm thử nghiệm camera màu, công nghệ đo xa bằng laser mới, mạng lưới tích hợp trên xe, máy thu cảnh báo laser, hệ thống cảm biến khí tượng hiện đại và hệ thống liên kết dữ liệu đạn.

Tuy nhiên, để làm được điều này Mỹ sẽ phải tốn không ít công sức và thời gian, trong khi đó xe tăng của Nga đang vượt trước Mỹ và phương Tây từ 10 - 15 năm. Do vậy, nếu có được một siêu tăng T-14 của Nga, sẽ giúp Mỹ rút ngắn đáng kể thời gian chế tạo và khoảng cách với xe tăng Nga.

Đức Trí (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/my-quyet-chiem-hung-thu-t-14-armata-cua-nga-o-syria-61531.html