Mỹ quyết dùng bầy đàn F-35 áp đảo S-300 Syria

Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ cấp thêm nhiều F-35I cho Không quân Israel để đối phó với nguy cơ từ hệ thống S-300 tại Syria.

Thông tấn Nga dẫn tuyên bố của Tổng thống Mỹ ngày 6/10 cho biết, để đáp trả việc Nga chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không tầm cao S-300 cho Syria, Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Israel một lô tiêm kích tàng hình F-35I nữa.

Không những vậy, Mỹ cũng đồng thời thông báo với Saudi Arabia và UAE rằng, phi đội máy bay F-35 đầu tiên của Mỹ sẽ sớm được triển khai đến căn cứ không quân Al Dhafra nằm cách Thủ đô Abu Dhabi của UAE khoảng 32 km về phía Nam.

Tiêm kích F-35.

Tiêm kích F-35.

Truyền thông Nga dẫn các nguồn tin quân sự nói rằng, việc chuyển giao thêm các tiêm kích F-35 cho thấy Mỹ và Israel "quyết tâm duy trì các hoạt động Không quân Israel ở Syria bất chấp sự hiện diện của S-300 và các khả năng phòng không đã được tăng cường của Nga và đồng minh Syria".

Điều đặc biệt trong những chiếc F-35 bàn giao cho Israel là Mỹ đồng ý cho Tel Aviv bẻ khóa và trang bị thêm tùy thích. Cụ thể, phần mềm được Israel cài đặt là một dạng ứng dụng có khả năng kiểm soát và ra lệnh, giống với phiên bản phần mềm được cài đặt trong các đơn vị không quân hiện nay của Israel. Vũ khí mà hệ thống này điều khiển phần lớn do Israel chế tạo.

Những tuyên bố chuyển thêm F-35 cho Israel được Mỹ đưa ra chỉ sau vài ngày khi Bộ trưởng Hợp tác Khu vực của Israel, Tzachi Hanegbi tuyên bố, hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Syria không thể phát hiện máy bay tàng hình nước này.

Bộ trưởng Israel đưa ra tuyên bố trên khi nói về khả năng đặc biệt của F-35I mua từ Mỹ: "Bạn biết đấy, chúng tôi có máy bay chiến đấu tàng hình – những chiếc máy bay tốt nhất trên thế giới. S-300 thậm chí không thể phát hiện ra chúng.

Khả năng tác chiến của không quân Israel tốt đến mức S-300 không thể hạn chế chúng tôi. Chúng tôi đã nhấn mạnh với Damascus hơn một lần rằng chúng tôi sẽ không ngừng ngăn chặn sự can thiệp của Iran tại Syria.

Cách đây vài tháng, chúng tôi đã buộc phải tiêu diệt tên lửa Syria. Và tôi hi vọng họ sẽ không thách thức chúng tôi trong tương lai", Bộ trưởng Tzachi Hanegbi nhấn mạnh.

Phản ứng trước tuyên bố của Bộ trưởng Israel, tờ Kuwait Al-Jarida cho rằng: "Sức mạnh của hệ thống S-300PMU2 Nga chuyển cho Syria và khả năng tàng hình của F-35I đều không thể phủ nhận. Chính vì vậy, việc qua mặt phòng không Syria chưa bao giờ là chuyện dễ dàng với bất kỳ mục tiêu tàng hình nào dù đó là F-35I.

Trong khi đó, dù có thể phát hiện F-35 nhưng để khuất phục được tiêm kích tàng hình này, sức mạnh của S-300PMU2 đến nay vẫn chưa được kiểm chứng trong thực tế", tờ báo này cho biết.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-quyet-dung-bay-dan-f-35-ap-dao-s-300-syria-3366818/