Mỹ quyết không “bỏ rơi” Iraq

- Phó Tổng thống Mỹ J. Biden đã có những phát biểu bày tỏ cam kết giúp đỡ của nước này với Iraq sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố chiến tranh ở quốc gia vùng Vịnh đã kết thúc.

Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden ngày 1/9 khẳng định các lực lượng Mỹ ở Iraq bắt đầu nhiệm vụ "cố vấn và hỗ trợ" tại quốc gia vùng Vịnh này, mở ra một giai đoạn mới sau hơn 7 năm tham chiến với tổn thất hơn 4.400 binh sĩ trên chiến trường này. Phát biểu trước các binh sĩ Mỹ, Phó Tổng thống Joseph Biden nói: "Chiến dịch Tự do Iraq đã kết thúc nhưng Mỹ tiếp tục hiện diện tại Iraq với Chiến dịch Bình minh mới. Những ngày đen tối nhất của cuộc xung đột Iraq giờ đây đã ở phía sau chúng ta. Chúng ta không chỉ đảm bảo an ninh cho Iraq mà còn giúp ổn định và phát triển kinh tế”. Như vậy là sau khi Tổng thống B. Obama tuyên bố chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu của Mỹ, Washington đã có những động thái đảm bảo với Iraq rằng họ sẽ không “bỏ rơi” quốc gia này. Hiện Mỹ vẫn đang duy trì khoảng 50.000 quân ở Iraq với nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện các lực lượng an ninh nước này cho đến khi rút quân hoàn toàn vào cuối năm 2011. Trà My (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201009/My-quyet-khong-bo-roi-Iraq-1766188/