Mỹ quyết liệt đối phó làn sóng di cư từ Trung Mỹ

Sau khi thông báo sẽ điều động hơn 5.200 binh sĩ tới khu vực biên giới với Mexico để đối phó với dòng người di cư từ Trung Mỹ, Mỹ cho biết con số này sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Ngày 31-10 (giờ Việt Nam), Fox News dẫn lời tướng Terrence J. O'Shaughnessy, Tư lệnh Bộ chỉ huy phương Bắc của Mỹ, cho biết số lượng binh sĩ chính xác được điều động hiện nay là 5.239 người. Theo tướng Terrence J. O'Shaughnessy, con số cụ thể cuối cùng chưa được ấn định và có thể sẽ thay đổi bởi còn cần cân nhắc yêu cầu của Bộ An ninh nội địa và Cơ quan Hải quan-Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP). “Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là lực lượng bổ sung chắc chắn sẽ nhiều hơn con số 5.239 người, song tôi chưa thể đưa ra số liệu cụ thể”, tướng Terrence O’Shaughnessy nêu rõ. Trước đó, tướng Terrence J. O'Shaughnessy thông báo quân đội Mỹ sẽ điều động hơn 5.200 binh sĩ đến các bang Texas, California và Arizona như một phần trong Operation Faithful Patriot (tạm dịch: “Chiến dịch người yêu nước trung thành”), đồng thời nhấn mạnh đây mới chỉ là sự “khởi đầu của chiến dịch”.

Những ngày này, truyền thông Mỹ và thế giới tràn ngập hình ảnh dòng người di cư hàng loạt được cho là đông kỷ lục từ các nước Trung Mỹ ào ạt đổ về biên giới Mexico mang theo hy vọng về một “giấc mơ Mỹ”. Hàng nghìn người, chủ yếu đến từ Honduras, Guatemala và El Salvador muốn chạy trốn khỏi quê hương đang chìm trong nghèo đói, tội phạm ma túy và tham nhũng để tìm đến một chân trời mới và đích đến của họ là nước Mỹ, vốn được mô tả như là “miền đất hứa”. Theo thông tin từ CBP, chỉ riêng trong tháng 9 vừa qua, cơ quan này đã bắt giữ 16.658 người nhập cư bất hợp pháp. Giới chức Mỹ đánh giá đây là cuộc khủng hoảng biên giới “chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ”, kéo theo nhiều hệ lụy. Tổng thống Mỹ Donald Trump coi đây là tình trạng khẩn cấp quốc gia, đồng thời báo động lực lượng tuần tra và quân đội chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng đối đầu khi đoàn di cư gồm hàng nghìn người đủ mọi lứa tuổi tiến về biên giới. Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố cắt giảm viện trợ cho 3 quốc gia Trung Mỹ là Honduras, Guatemala và El Salvador do chính phủ các nước này không ngăn chặn được làn sóng di cư đến Mỹ, mà ông cho rằng trong đó có rất nhiều tội phạm.

Dòng người di cư đang tiến về khu vực biên giới Mexico-Mỹ. Ảnh: news.com.au.

Trong khi đó, theo trang tin Axios, Tổng thống Donald Trump còn cho biết đang có kế hoạch chấm dứt việc cấp quốc tịch Mỹ đối với những trẻ em nước ngoài được sinh ra tại nước này. Theo ông, Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép nếu một người bất kỳ nhập cảnh vào Mỹ, sinh con thì đứa bé đó đủ điều kiện trở thành công dân Mỹ với những lợi ích trong suốt 85 năm. Tổng thống Donald Trump nhận định điều này thật “nực cười” và cần phải chấm dứt. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định chỉ cần một chữ ký sắc lệnh là đủ để chấm dứt chính sách trên và tiến trình này sẽ sớm được triển khai. Phản ứng trước thông tin này, trả lời phỏng vấn trang Politico, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế việc trao quyền công dân cho trẻ em nước ngoài có thể không “xung đột” với Hiến pháp Mỹ.

Cùng lúc này, trang tin news.com.au của Australia cho biết giới chức Mỹ có kế hoạch dựng thêm khoảng 241km hàng rào dây thép gai và điều động máy bay trực thăng trang bị cảm biến công nghệ cao để ngăn những người di cư tìm cách vượt qua biên giới Mexico-Mỹ.

Những diễn biến dồn dập mới nhất cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ngày càng quyết liệt và cứng rắn trong vấn đề nhập cư trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Đây là giai đoạn nước rút quan trọng để các ứng cử viên của cả hai đảng (Cộng hòa và Dân chủ) tranh thủ “ghi điểm” giành lá phiếu của cử tri. Đối với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa của ông, việc thực hiện các biện pháp mạnh tay với người nhập cư nằm trong chính sách chiến lược trọng tâm thực hiện những cam kết mà ông đưa ra kể từ khi còn là ứng cử viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/my-quyet-liet-doi-pho-lan-song-di-cu-tu-trung-my-553334