Mỹ quyết mạnh tay với gián điệp kinh tế Trung Quốc

Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua công bố sáng kiến mới nhằm đối phó hoạt động gián điệp kinh tế của Trung Quốc nhắm vào nước này, theo tờ The Washington Post.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp báo ngày 1.11 (giờ địa phương), Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions cho biết tình trạng Trung Quốc dùng gián điệp kinh tế đang tăng nhanh chóng và Mỹ sẽ không chịu đựng thêm nữa. Ông Sessions nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đối phó những hành vi thâm hiểm của Trung Quốc và khuyến khích họ hành xử như một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới mà họ đang hướng tới”. Theo sáng kiến, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ theo đuổi những vụ đánh cắp bí mật thương mại và phát triển chiến lược để xác định những nhà nghiên cứu và nhân viên trong ngành quốc phòng được đặc vụ Trung Quốc “kết nạp” để chuyển công nghệ về Bắc Kinh.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng cáo buộc công ty nhà nước Trung Quốc Fujian Jinhua Integrated Circuit Co và đối tác Đài Loan United Microelectronics cùng 3 cá nhân đánh cắp bí mật thương mại trị giá 8,75 tỉ USD (gần 204.000 tỉ đồng) từ Micron Technology, doanh nghiệp sản xuất chip nhớ lớn nhất của Mỹ, theo tờ South China Morning Post. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng sau đó thách thức Mỹ tung bằng chứng. Bản cáo trạng được đưa ra một ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ thông báo truy tố vắng mặt 10 nhân viên tình báo Trung Quốc về cáo buộc đánh cắp công nghệ hàng không và bí mật thương mại từ Mỹ.

Cũng trong hôm qua, một nhóm nghị sĩ Mỹ kêu gọi FBI và Bộ An ninh nội địa tổ chức điều trần kín để làm rõ thông tin gián điệp Trung Quốc tấn công hệ thống nhiều công ty công nghệ. Trước đó, truyền thông đưa tin gián điệp Trung Quốc đã bí mật cài chíp vào bảng mạch chính dùng trong các máy chủ của các công ty Mỹ để tiếp cận thông tin mật.

V.K

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-quyet-manh-tay-voi-gian-diep-kinh-te-trung-quoc-1019651.html