Mỹ quyết tăng gói ngân sách quốc phòng để đối phó Trung Quốc

Từ việc thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng với quỹ của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tăng gấp 3, Quốc hội Mỹ muốn quân đội tăng cường hiện diện để đối phó Trung Quốc.

Dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 778 tỷ USD cho năm tài chính 2022, tăng 5% so với năm trước, đã được thông qua vào đầu tháng 12 và sẽ sớm được Tổng thống Joe Biden ký thành luật, Nikkei Asia đưa tin ngày 17/12.

Dự luật có ngân sách lớn hơn cho phép Lầu Năm Góc đóng thêm nhiều tàu. Quỹ đặc biệt liên quan tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tăng gấp 3 lần so với năm 2021.

Chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện Jack Reed cho rằng dự luật giải quyết một loạt các vấn đề cấp bách, bao gồm cạnh tranh chiến lược với Nga và Trung Quốc.

Các nhà lập pháp Mỹ thể hiện sự mạnh mẽ với Trung Quốc thông qua số tiền 7,1 tỷ USD dành cho Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương (PDI) - nhiều hơn 5,1 tỷ USD mà chính quyền yêu cầu.

 Dự luật quốc phòng mong muốn xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến trên đảo Guam - nơi đặt căn cứ không quân của Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Dự luật quốc phòng mong muốn xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến trên đảo Guam - nơi đặt căn cứ không quân của Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Mỹ tìm cách phân bổ lực lượng ở Thái Bình Dương dọc theo "chuỗi đảo thứ nhất", kéo dài qua Okinawa, Đài Loan và Philippines, bởi việc tập trung quân vào một số địa điểm nhất định khiến họ dễ nằm trong tầm của tên lửa của Trung Quốc.

PDI sẽ được sử dụng để tăng cường xây dựng, cập nhật cơ sở hạ tầng căn cứ và cơ sở quân sự, cũng như cải thiện hệ thống cung cấp các nguồn tài nguyên như đạn dược và nhiên liệu.

Đạo luật kêu gọi lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến trên đảo Guam - nơi đặt căn cứ không quân của Mỹ - vì hòn đảo này được coi là mục tiêu tấn công của tên lửa đạn đạo tầm trung Dongfeng-26 của Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột Mỹ - Trung ở tây Thái Bình Dương. Một phần kinh phí của PDI dự kiến dành cho phòng thủ tên lửa.

Không chỉ vậy, Quốc hội Mỹ cũng sử dụng dự luật để thúc đẩy chính quyền ông Joe Biden theo đuổi quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn nữa với đảo Đài Loan.

Dự luật kêu gọi mời Đài Bắc tham gia Vành đai Thái Bình Dương vào năm tới, hay còn gọi là RIMPAC, một cuộc tập trận chung đa phương do Mỹ dẫn đầu được tổ chức ngoài khơi Hawaii. Đưa Đài Loan vào danh sách sẽ giúp củng cố khả năng tự vệ của Washington, cũng như báo hiệu sự ủng hộ của quốc tế với Đài Bắc.

Dự luật cũng khuyến khích khả năng tương tác sâu rộng hơn giữa lực lượng hai bên, cũng như trao đổi giữa các quan chức để hợp tác chặt chẽ trong việc lập kế hoạch quốc phòng và cải thiện lực lượng dự bị của Đài Loan.

Ngoài ra, dự luật cũng yêu cầu chính phủ so sánh Mỹ và Trung Quốc trong các lĩnh vực như vũ khí siêu vượt âm, khoa học lượng tử, năng lực không gian mạng và vũ khí năng lượng định hướng. Đặc biệt, siêu vượt âm là một lĩnh vực mà Bắc Kinh và Moscow đã đạt được những tiến bộ đáng kể, khiến Mỹ phải gấp rút bám đuổi.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-quyet-tang-goi-ngan-sach-quoc-phong-de-doi-pho-trung-quoc-post1283871.html