​Mỹ ra điều kiện về khả năng đảo ngược quyết định trừng phạt Iran

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 6/8 đã đưa ra điều kiện về khả năng Washington đảo ngược quyết định trừng phạt Iran, cho rằng Tehran trước tiên sẽ phải xem xét lại đường lối chính trị của nước này một cách nghiêm túc.

Ông Pompeo nhấn mạnh: "Vậy nên Tổng thống và tôi cũng đã rất rõ ràng. Chúng tôi rất hy vọng rằng chúng tôi có thể tìm được một biện pháp để tiến tới điều đó, nhưng nó sẽ đòi hỏi sự thay đổi lớn đối với một phần chế độ Iran. Họ phải thay đổi, họ phải cư xử như một đất nước bình thường. Đó là yêu cầu. Việc đó khá đơn giản".

Quan chức này tiếp tục kêu gọi Tehran tôn trọng quyền con người trong bối cảnh tại nhiều thành phố của Iran người dân đã đổ xuống đường để phản đối tình trạng kinh tế đất nước đang ngày càng suy thoái và điều kiện sống ngày càng tồi tệ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: ANI)

Trên tài khoản Twitter, ông Pompeo viết: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc về các thông tin cho thấy hành động bạo lực của chế độ Iran chống lại các công dân không vũ trang. Mỹ ủng hộ quyền của người dân Iran để phản đối sự tham nhũng và áp bức của chính quyền mà không sợ bị trả thù. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Iran tôn trọng nhân quyền của người dân".

Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã công bố quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, được ký hồi năm 2015 tại Vienna (Áo) giữa Iran, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ và Đức.

Ngoài ra, ông Trump đã quyết định khôi phục các biện pháp trừng phạt đã được dỡ bỏ trước đó đối với Iran. Động thái đơn phương của Washington đã bị các bên khác tham gia thỏa thuận hạt nhân, phản đối gay gắt.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/my-ra-dieu-kien-ve-kha-nang-dao-nguoc-quyet-dinh-trung-phat-iran-75567.html