Mỹ ra lệnh triển khai 1.500 quân tới Đức để làm gì?

Mặc dù Tổng thống Donald Trump không ngừng kêu than về việc Hoa Kỳ đang bỏ tiền ra để bảo vệ an ninh cho các nước thành viên NATO, nhưng ngày 9/9 vừa qua Lầu Năm Góc đã ra lệnh triển khai 1.500 binh sĩ tới Đức từ nay đến năm 2020.

Hiện Mỹ có 33 nghìn binh lính tại Đức

“Từ nay đến tháng 9/2020, Hoa Kỳ sẽ triển khai thêm 1.500 quân tới Đức, nâng tổng số quân đóng tại nước này lên khoảng 48.000”, theo một thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc đưa ra ngày 9/9.

Lần triển khai này sẽ bao gồm hai tiểu đoàn tên lửa và một ban chỉ huy chiến dịch tới thành phố Grafenwohr, Bavaria, cũng như một tiểu đoàn phòng không tầm ngắn tới Ansbach (cũng tại Bavaria) và các đơn vị hậu cần khác tới Hohenfels (Bavaria).

Hãng tin Reuters trích dẫn lời Đại diện của quân đội Mỹ tại châu Âu tuyên bố rằng việc tăng cường này nhằm "thể hiện cam kết liên tục của chúng tôi với NATO và chứng tỏ quyết tâm tập thể của chúng tôi nhằm hỗ trợ an ninh cho châu Âu".

"Việc bổ sung lực lượng này làm tăng mức độ sẵn sàng của quân đội Mỹ ở châu Âu và đảm bảo rằng chúng tôi có thể phản ứng tốt hơn với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào", tuyên bố nói thêm.

Richard Grenell, Đại sứ Mỹ tại Đức nói: "Người Mỹ quyết tâm tăng cường Liên minh xuyên Đại Tây Dương. Lời hứa nâng cao khả năng phòng thủ của Mỹ từ Tổng thống Trump cũng có nghĩa là Liên minh này phải mạnh hơn".

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nhận xét rằng "quyết định của Hoa Kỳ tăng cường hiện diện quân sự ở Đức là một dấu hiệu tích cực về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và thể hiện cam kết bảo vệ an ninh chung”, theo tờ Newsweek.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây, Tổng thống Trump đã chỉ trích rằng Đức đã không chi nhiều tiền như Mỹ cho NATO và yêu cầu các thành viên khác trong tổ chức quân sự này phải đóng góp đủ theo yêu cầu của NATO (2% GDP cho quốc phòng).

Như vậy, tuyên bố triển khai thêm quân tới Đức để củng cố NATO dường như đi ngược lại những lời than phiền của Tổng thống Trump, giới truyền thông Mỹ cho biết.

Nh.Thạch

Theo AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-ra-lenh-trien-khai-1500-quan-toi-duc-de-lam-gi-514096.html