Mỹ ra thông điệp cứng rắn: Trung Quốc phải tuân thủ cam kết tại Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Mỹ vẫn để mắt tới các chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là các hoạt động quân sự hóa. Ông phát biểu trong cuộc họp báo: 'Tôi rất rõ ràng... rằng chúng tôi tiếp tục quan ngại về các hoạt động và quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng tôi buộc Trung Quốc phải tuân thủ các cam kết trong quá khứ ở khu vực này'.

Ông Dương Khiết Trì và ông Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo - Ảnh: Internet

Theo CNBC, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis vừa có cuộc thảo luận về quan hệ Mỹ-Trung với ông Dương Khiết Trì (Chánh văn phòng Ủy ban công tác ngoại sự TW đảng Cộng sản Trung Quốc) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại trụ sở Bộ Ngoại giao vào chiều thứ Sáu (theo giờ Mỹ).

Các cuộc đàm phán vốn được dự kiến tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng trước, nhưng bị hoãn lại sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố bán vũ khí mới cho đảo Đài Loan cùng với sự kiện hai tàu Mỹ và Trung Quốc suýt va chạm ở Biển Đông. Cuộc hội đàm này có tính chất như dọn đường cho một cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối tháng giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Argentina.

Sau cuộc thảo luận, quan chức 2 bên đã có cuộc họp báo dành cho báo chí. Reuters nhận định các quan chức Trung Quốc đã có khẩu khí mềm mỏng khi phát biểu với truyền thông. "Phía Trung Quốc cam kết hòa bình và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương", ông Dương nói, trong khi Bộ trưởng Ngụy nhấn mạnh rằng "chúng tôi chắc chắn sẽ không tìm kiếm bá quyền".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định Mỹ vẫn để mắt tới các chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là các hoạt động quân sự hóa. Ông phát biểu trong cuộc họp báo: “Tôi rất rõ ràng... rằng chúng tôi tiếp tục quan ngại về các hoạt động và quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng tôi buộc Trung Quốc phải tuân thủ các cam kết trong quá khứ ở khu vực này".

Bên cạnh đó, ông Pompey cũng nhắc Trung Quốc trong việc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Về chuyện liên quan đến trừng phạt Iran, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi chính phủ và các công ty Trung Quốc hợp tác với Washington trong việc thắt chặt xuất khẩu dầu của Tehran. “Đưa doanh thu xuất khẩu dầu của Iran về con số 0 là điều cốt lõi của chiến dịch trừng phạt và chúng tôi đã thảo luận (với Trung Quốc" về điều này hôm nay", ông Pompey cho biết.

Về tình hình bán đảo Triều Tiên, phía Mỹ đưa ra "tầm quan trọng của sự thống nhất trong theo đuổi tới cùng chương trình triệt thoái vũ khí hạt nhân hoàn toàn ở Bắc Triều Tiên".

Trong khi đó, phía Trung Quốc nhấn mạnh vấn đề Đài Loan. Ông Dương nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Hôm thứ 4, ông Dương cũng đã có cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ là ông John Bolton và kêu gọi phía Mỹ ngừng việc hỗ trợ cho Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh hòn đảo này là "vấn đề quan trọng và nhạy cảm" với Trung Quốc.

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/dien-bien-bien-dong-c-124/my-ra-thong-diep-cung-ran-trung-quoc-phai-tuan-thu-cam-ket-tai-bien-dong-100629.html