Mỹ rút các nhân viên ngoại giao không thiết yếu khỏi Myanmar

Mỹ ra lệnh rút các nhân viên không thiết yếu khỏi Myanmar sau khi các cuộc biểu tình tại quốc gia này khiến hơn 520 người thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các nhân viên ngoại giao không thiết yếu rời khỏi Myanmar, cơ quan này cho biết trong một thông báo hôm 30/3 giữa bối cảnh hàng trăm người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình nhằm phản đối quân đội tiếp quản quyền lực kể từ cuộc chính biến ngày 1/2.

Biểu tình ở Yangon, Myanmar ngày 30/3. Ảnh: AP

Biểu tình ở Yangon, Myanmar ngày 30/3. Ảnh: AP

Những người biểu tình ở Myanmar yêu cầu khôi phục chính phủ đã được bầu ra và thả Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.

Trước đó, trong một thông báo vào giữa tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép "các nhân viên chính phủ Mỹ không thiết yếu và gia đình họ tự nguyện rời khỏi Myanmar", đồng thời cho biết Bộ sẽ "cập nhật tình hình về việc rời đi theo chỉ thị".

Số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Myanmar hiện đã vượt 520 người.

"Bộ Ngoại giao đã quyết định việc ban hành lệnh rời khỏi Myanmar theo chỉ thị vì sự an toàn và an ninh của các nhân viên chính phủ Mỹ, người thân của họ cũng như các công dân Mỹ là ưu tiên cao nhất của Bộ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Tình trạng của lệnh rời khỏi Myanmar sẽ được xem xét trong thời hạn 30 ngày.

Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu đều áp lệnh trừng phạt nhằm phản ứng trước các cuộc biểu tình ở Myanmar nhưng cho tới nay, sức ép ngoại giao vẫn chưa khiến quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: CNA

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-rut-cac-nhan-vien-ngoai-giao-khong-thiet-yeu-khoi-myanmar-846999.vov