Mỹ rút vội căn cứ Syria, tiến về Iraq: Nga nói gì?

Quân đội Mỹ đã rút quân khỏi các căn cứ Horab Al-Jeyr và căn cứ ở thành phố Hasek phía đông bắc Syria và kéo quân tiến về phía Iraq.

Quân đội Mỹ đã rời căn cứ của họ ở Horab Al-Jeyr ở đông bắc Syria và di chuyển về Iraq, hãng thông tấn Sana của Syria cho biết. Theo nguồn tin này cho biết, vào sáng 8/1/2020 khoảng 40 xe tải chở các thiết bị quân sự và phương tiện đã rời đi theo hướng lãnh thổ Iraq.

Quân đội Mỹ rời khỏi các căn cứ quân sự ở Syria, hướng về Iraq.

Quân đội Mỹ rời khỏi các căn cứ quân sự ở Syria, hướng về Iraq.

Cùng lúc đó, khoảng 50 xe tải quân sự của Mỹ chở các thiết bị quân sự và hậu cần rời căn cứ của họ ở thành phố Hasek ở phía đông bắc Syria và hướng về phía biên giới Iraq.

Nguồn tin này cũng cho biết rằng, để xâm nhập Iraq quân đội Mỹ có ý định sử dụng cửa khẩu biên giới Al-Walid bất hợp pháp, nằm ở vùng nông thôn Iraq.

Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết rằng, sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông bị kích động bởi cuộc tấn công của Hoa Kỳ tại Iraq.

Bà lưu ý rằng, bây giờ tất cả các quốc gia đang quan sát tình hình. Theo nhà ngoại giao, các quốc gia phương Tây và trước hết là Hoa Kỳ đang thực hiện một chính sách rất kỳ lạ và thiển cận.

Trước đó, Hoa Kỳ đã tiến hành hai cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ gần sân bay ở Baghdad, kết quả là tướng Kassem Suleimani, chỉ huy lực lượng đặc biệt thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bị chết. Các chính trị gia Iran cho biết, Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này.

Tướng Iran đã bị giết theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington coi Suleymani phải chịu trách nhiệm về cái chết của quân đội Mỹ ở Iraq và Syria.

Ngay sau đó, quốc hội Iraq đã phê chuẩn nghị quyết yêu cầu chính phủ Iraq chấm dứt thỏa thuận 4 năm về việc Mỹ gửi quân đội tới Iraq để chống lại tổ chức khủng bố IS. Ngoài ra, quốc hội Iraq đã bỏ phiếu chấm dứt sự hiện diện quân sự nước ngoài tại quốc gia này.

Hiện có khoảng 5.200 lính Mỹ ở Iraq. Giờ đây, các nhà lập pháp Iraq đã kêu gọi rút quân đội Hoa Kỳ khỏi đất nước.

Hầu hết trong số khoảng 180 nhà lập pháp có mặt trong quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Nghị quyết này được hỗ trợ chủ yếu bởi các thành viên quốc hội Shiite, các nhà lập pháp Sunni và người Kurd đã không tham dự cuộc họp vì họ phản đối việc hủy bỏ thỏa thuận này. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, quân đội Mỹ một ngày nào đó sẽ rời khỏi Iraq, nhưng không phải bây giờ.

Sau đó, vào đêm 8/1 lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tuyên bố bắt đầu Chiến dịch Martyr Suleimani chống lại quân đội Hoa Kỳ, do có liên quan đến vụ ám sát tướng Kassem Suleimani của Iran. Quân đội Iran đã tấn công hai căn cứ không quân của Mỹ ở Iraq.

Theo trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jonathan Hoffman, Tehran đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo về phía các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ và liên minh chống khủng bố ở Iraq.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Jawad Zarif đã tuyên bố rằng, các cuộc tấn công tên lửa này của quân đội Iran là để tự vệ. Ông đảm bảo rằng, Tehran không thích chiến tranh, nhưng họ sẽ tự bảo vệ mình trước mọi biểu hiện xâm lược.

Theo kênh truyền hình Press TV của Iran, khoảng 80 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, sau các cuộc tấn công của quân đội Iran vào các căn cứ quân sự của Mỹ “mọi thứ đều ổn”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã lên án các cuộc tấn công của Iran vào căn cứ quân sự của Mỹ và liên minh ở Iraq và kêu gọi Tehran kiềm chế bạo lực.

Minh Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-rut-voi-can-cu-syria-tien-ve-iraq-nga-noi-gi-3394850/