Mỹ sẵn sàng kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên

Ông Stephen Biegun, Đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Mỹ cho biết Washington đã sẵn sàng kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc bằng một hiệp định đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình.

Ngày 1-2, CNN đưa tin, trong một bài diễn thuyết tại Đại học Stanford (Mỹ), ông Stephen Biegun nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng rằng đã tới lúc chấm dứt chiến tranh và sự thù địch trên bán đảo Triều Tiên. Mỹ sẽ không tìm cách xâm lược Triều Tiên hay lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng. “Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng kết thúc cuộc chiến này. Chúng tôi sẽ không xâm lược Triều Tiên. Chúng tôi không tìm cách lật đổ chế độ ở Triều Tiên. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục, và quan trọng hơn là Tổng thống Mỹ bị thuyết phục, rằng đã đến lúc phải bước qua 70 năm chiến tranh và sự thù địch trên bán đảo Triều Tiên. Không có lý do gì để cuộc xung đột này kéo dài thêm nữa”, CNN dẫn lời ông Stephen Biegun.

Đặc phái viên Stephen Biegun trả lời phỏng vấn báo chí khi thăm Hàn Quốc hồi tháng 12-2018. Ảnh: AP.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Stephen Biegun cho biết giới chức Washington sẵn sàng thảo luận “nhiều hành động” có thể giúp xây dựng lòng tin với Bình Nhưỡng. Cụ thể hơn, ông có kế hoạch thảo luận với người đồng cấp Triều Tiên về “các biện pháp tương ứng” mà Washington có thể làm để Bình Nhưỡng thực hiện phi hạt nhân hóa. “Từ phía chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng thảo luận nhiều hành động có thể giúp xây dựng lòng tin giữa hai nước song song với các mục tiêu của cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore về chuyển đổi quan hệ, thiết lập chế độ hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên và phi hạt nhân hóa hoàn toàn… Mỹ sẵn sàng biến tầm nhìn của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Singapore thành hiện thực”, ông Stephen Biegun khẳng định.

The Straits Times dẫn lời Đặc phái viên Stephen Biegun cho biết trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào tháng 10-2018 tại Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết giải trừ các cơ sở làm giàu urani và plutoni-nguyên liệu để chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo CNN, ông Stephen Biegun nhấn mạnh để phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách triệt để, Bình Nhưỡng phải công khai để Washington nắm bắt được toàn bộ quy mô chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa của nước này. Trong khi đó, BBC cho biết, Đặc phái viên Stephen Biegun khẳng định rằng Washington sẽ không dỡ bỏ trừng phạt Bình Nhưỡng chừng nào chưa đạt phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Trong bài diễn thuyết, Đặc phái viên Stephen Biegun cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không có ý định rút quân đội khỏi Hàn Quốc khi tiến hành đàm phán một thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên. “Chúng tôi không tham gia bất cứ cuộc thảo luận ngoại giao nào về thỏa hiệp trao đổi trên. Việc đó chưa bao giờ được thảo luận”, CNN dẫn lời ông Stephen Biegun.

Nhận định về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sắp tới, ông Stephen Biegun cho biết Tổng thống Donald Trump đã nói rõ hy vọng của mình là “đạt tiến bộ lớn và có thể kiểm chứng tiến trình phi hạt nhân hóa” sau cuộc gặp này. Vì vậy theo ông, tiến trình phi hạt nhân hóa phải được nêu rõ trong một lộ trình của các cuộc đàm phán cấp chuyên viên.

Cùng ngày, AP dẫn lời Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể sẽ thông báo địa điểm và thời gian cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai khi đọc thông điệp liên bang vào ngày 5-2 tới.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/my-san-sang-ket-thuc-cuoc-chien-tranh-trieu-tien-565869