Mỹ sắp mở đại sứ quán tại quốc gia hơn 300.000 dân

Mỹ cho rằng việc mở đại sứ quán tại Vanuatu phù hợp với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Washington.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ lên kế hoạch mở đại sứ quán tại Vanuata. (Ảnh: Getty)

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ lên kế hoạch mở đại sứ quán tại Vanuata. (Ảnh: Getty)

Tuyên bố ngày 31/3 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, nước này đang có kế hoạch mở đại sứ quán tại đảo quốc Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương, trong bối cảnh Washington tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực này.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Port Vila "sẽ cho phép chính phủ Mỹ tăng cường mối quan hệ" với quần đảo và tăng cường hỗ trợ phát triển, bao gồm cả về khí hậu.

Bộ trên nêu rõ: “Phù hợp với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, sự hiện diện ngoại giao thường trực tại Vanuatu sẽ cho phép chính phủ Mỹ làm sâu sắc mối quan hệ với các quan chức và xã hội Ni-Vanuatu”.

Mỹ có quan hệ ngoại giao với Vanuatu, quốc gia với dân số 319.000 người sinh sống trên 80 hòn đảo, song chưa thiết lập đại sứ quán.

Trước đó, Mỹ đã mở lại đại sứ quán ở quần đảo Solomon sau 29 năm tối giản hiện diện trong khu vực và hiện đang lên kế hoạch mở các cơ quan đại diện ngoại giao mới ở cả Tonga và Kiribati.

(theo TRT)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-sap-mo-dai-su-quan-tai-quoc-gia-hon-300000-dan-221905.html