Mỹ sắp triển khai quân đội đến biên giới với Mexico

Reuters dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã cho phép triển khai binh sĩ cùng các nguồn lực quân sự khác đến biên giới với Mexico.

Mỹ sắp đưa ít nhất 800 binh sĩ đến biên giới với Mexico - Ảnh: Stars and Stripes

Theo các quan chức Mỹ thì sẽ có ít nhất 800 binh sĩ và công tác triển khai bắt đầu từ ngày 30.10. Họ không tham gia vào những hoạt động hành pháp mà chỉ tập trung vào vai trò hỗ trợ như xây rào chắn cùng nơi ở tạm, giúp đỡ chuyện đi lại của nhân viên dân sự, hỗ trợ giao thông hay kiểm soát đám đông. Không rõ có bao nhiêu binh sĩ được trang bị vũ khí.

Trong nỗ lực ngăn dòng người nhập cư khổng lồ (khoảng 7.000 người) muốn tìm cách vào Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 25.10 đã tuyên bố trên Twitter: “Tôi sẽ triển khai quân đội trong tình trạng khẩn cấp này. Họ phải bị chặn lại”.

Dòng người nhập cư khổng lồ hướng đến biên giới Mexico- Mỹ - Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Washington trước đó từng dọa đóng cửa biên giới phía nam nếu giới chức Mexico không sớm hành động. Phía Mexico hôm 26.10 đã tiến hành cấp giấy phép nhận dạng tạm thời cùng việc làm cho những trường hợp đăng ký tị nạn.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen tuyên bố quân đội nước này không có ý định bắn người nhập cư, nhưng bà nhấn mạnh có quyền nổ súng tự vệ.

Cẩm Bình (theo Reuters, CNN)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-sap-trien-khai-quan-doi-den-bien-gioi-voi-mexico-99663.html