Mỹ sắp yêu cầu dẫn độ Phó chủ tịch Huawei

Đại sứ Canada tại Mỹ David MacNaughton cho biết Washington sắp đưa ra yêu cầu chính thức về việc dẫn độ Phó chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu khi hạn chót 30.1 sắp đến.

Phó chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu đang được tại ngoại tại Canada - Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn tờ The Globe and Mail ngày 22.1, Đại sứ David MacNaughton cho biết đã truyền đạt đến chính phủ Mỹ sự bất bình của chính quyền Canada về những căng thẳng liên quan đến vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính toàn cầu tập đoàn Huawei của Trung Quốc.

Đại sứ MacNaughton cho hay phía Mỹ bày tỏ cảm kích vì Canada tôn trọng hiệp ước dẫn độ song phương và đảm bảo sẽ đưa ra đề nghị chính thức. Ông MacNaughton không thông báo thời điểm cụ thể nhưng hạn chót để Washington đưa ra yêu cầu này là ngày 30.1.

Canada bắt bà Mạnh hồi cuối năm ngoái theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận Iran. Trung Quốc sau đó bắt giữ 2 công dân Canada và tuyên án tử hình đối với một người Canada khác, hành động được cho là nhằm gây sức ép buộc Canada thả người.

Đại sứ MacNaughton tỏ ra bất bình khi Mỹ là bên yêu cầu thực thi pháp luật đối với bà Mạnh nhưng Canada và công dân của mình lại phải trả giá.

[VIDEO] Nhà sáng lập Huawei lần đầu lên tiếng sau khi con gái bị bắt

Trong khi bà Mạnh đã được cho tại ngoại, giới chức Canada cáo buộc Trung Quốc giam giữ hai công dân Canda trong điều kiện “tàn bạo và vô nhân đạo”, với đèn chiếu sáng trong buồng giam 24/24 giờ và bị thẩm vấn mỗi ngày.

Tòa án Canada sẽ đưa ra phán quyết mang tính tham khảo liệu bà Mạnh có bị dẫn độ hay không, dựa trên những bằng chứng mà phía Mỹ cung cấp. Người có quyết định cuối cùng là Bộ trưởng Tư pháp David Lametti.

Tuy nhiên, bà Mạnh có quyền kháng án trong quá trình này và vụ việc có thể bị kéo dài nhiều tháng, thậm chí vài năm, theo The Globe and Mail.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-sap-yeu-cau-dan-do-pho-chu-tich-huawei-1045856.html