Mỹ, Saudi Arabia hợp tác điều tra vụ xả súng tại căn cứ hải quân

Tổng thống Donald Trump đã cảm ơn 'sự hỗ trợ của Thái tử Saudi Arabia trong cuộc điều tra này và mối quan hệ tối tác liên tục.'

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman ngày 8/12 đã thảo luận về vụ xả súng tuần trước tại căn cứ hải quân ở bang Florida và đã cam kết hợp tác trong cuộc điều tra vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương này.

Trong một thông báo, người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere nói: "Thái tử đã tái khẳng định cam kết của Saudi Arabia hợp tác với Mỹ để ngăn chặn một cuộc tấn công khủng khiếp như vụ xả súng ở Pensacola tái diễn."

Tổng thống Trump đã cảm ơn "sự hỗ trợ của Thái tử Saudi Arabia trong cuộc điều tra này và mối quan hệ tối tác liên tục."

Cùng ngày, hãng thông tấn của Saudi Arabia cũng đưa tin, Thái tử nước này đã điện đàm cho Tổng thống Trump để bảy tỏ lời chia buồn và ủng hộ gia đình các nạn nhân trong vụ xả súng nêu trên, cũng như cam đoan với nhà lãnh đạo Mỹ rằng chính quyền Riyadh sẽ hợp tác đầy đủ với các nhà điều tra Mỹ.

Thủ phạm vụ xả súng trên đã được xác định là Thiếu úy Mohammed Saeed Alshamrani, 21 tuổi, người Saudi Arabia.

Hiện, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra vụ việc theo hướng "suy đoán" đây là một hành động khủng bố, song các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra xác nhận cuối cùng về khả năng này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-saudi-arabia-hop-tac-dieu-tra-vu-xa-sung-tai-can-cu-hai-quan/612200.vnp