Mỹ sẽ ban hành sắc lệnh hạn chế công ty viễn thông Trung Quốc

Một lệnh hành hành pháp tiềm năng như thế có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho Huawei, có lẽ khiến công ty không thể hoạt động bình thường.

Chính quyền Trump đang chuẩn bị một sắc lệnh hành pháp có thể hạn chế đáng kể các công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc hoạt động ở Mỹ vì các mối quan ngại về an ninh quốc gia, Bloomberg trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết.

Sắc lệnh trên, vốn chưa được đệ trình lên tổng thống Trump, sẽ không đề cập cụ thể đến các công ty như Huawei hay ZTE và cũng sẽ không hoàn toàn cấm các công ty này bán hàng tại Mỹ. Nhưng nó sẽ trao quyền lớn hơn cho Bộ Thương mại để xem xét các sản phẩm và mua hàng của các công ty kết nối với các quốc gia đối nghịch, bao gồm cả Trung Quốc, một trong những người nói.

Huawei đang cố gắng đứng đầu thế giới về công nghệ 5G, nhưng nhiều quan chức Mỹ nghi ngờ các sản phẩm của công ty này có thể được Bắc Kinh sử dụng để do thám các chính phủ và công ty phương Tây. Cả Huawei và ZTE cũng đã bị Mỹ nhắm đến vì các cáo buộc nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Chính quyền Trump được đồn đoán là sẽ nhắm mục tiêu vào các công ty viễn thông Trung Quốc với một lệnh hành pháp để cấm họ bán hàng tại Mỹ. Vào tháng 12, Reuters đưa tin rằng ông Trump sẽ xem xét lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến các công ty.

Một số công ty Mỹ đang chuẩn bị cho một lệnh hành hành pháp tiềm năng từ chính quyền Trump trong vài tuần tới có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho Huawei, có lẽ khiến công ty không thể hoạt động bình thường, James Mulvenon, chuyên gia Trung Quốc trước đây của Rand Corp hiện đang làm việc cho nhà thầu quốc phòng SOS International of Reston, Virginia, nhận định.

Ông nói thêm: “Cao nhất là họ sẽ đề ra "án tử" cho Huawei như họ đe dọa sẽ làm với ZTE. Hay nhẹ nhất là Huawei sẽ bị cấm bán hàng tại Mỹ".

Một mệnh lệnh như thế có thể được chính quyền Trump ban hành ngay tháng tới, Bloomberg trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết. Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ sẽ quyết định xem công ty nào và sản phẩm nào sẽ được xem xét kỹ lưỡng.

Việc chuẩn bị cho lệnh hành pháp diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại của ông Trump với Bắc Kinh. Nhưng an ninh quốc gia, không phải mối quan ngại về kinh tế, đang thúc đẩy các cuộc thảo luận.

Garrett Marquis, một phát ngôn viên Hội đồng An ninh Nhà Trắng, cho biết chính quyền Mỹ đang làm việc về vấn đề này và phối hợp với các đồng minh và các đối tác để giảm thiểu rủi ro trong việc triển khai 5G và các cơ sở hạ tầng truyền thông khác”. Ông nói thêm: “Các mạng truyền thông của mạng xã hội tạo thành xương sống của xã hội chúng ta và củng cố mọi khía cạnh của cuộc sống hiện đại. Mỹ sẽ đảm bảo rằng các mạng của chúng tôi an toàn và đáng tin cậy”.

Mạnh Đức

Nguồn NCĐT: https://nhipcaudautu.vn/the-gioi/my-se-ban-hanh-sac-lenh-han-che-cong-ty-vien-thong-trung-quoc-3327766/