Mỹ sẽ đàm phán kinh tế với Đài Loan trong tháng này

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Keith Krach, người đã khiến Trung Quốc tức giận với chuyến thăm Đài Bắc vào tháng 9, sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán kinh tế với Đài Loan trong tháng này.

Trong cuộc họp báo ngày 10/11, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói ông Krach sẽ dẫn đầu Đối thoại Đối tác Thịnh vượng Kinh tế với Đài Loan vào ngày 20/11. Ngoại trưởng Mỹ cho biết các cuộc đàm phán sẽ bao gồm việc đảm bảo chuỗi cung ứng và bảo mật 5G, Reuters đưa tin.

“Cuộc đối thoại cho thấy mối quan hệ kinh tế của chúng tôi với Đài Loan, một nền dân chủ sôi động và đối tác đáng tin cậy, đang phát triển mạnh mẽ”, ông Pompeo phát biểu.

Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Washington cho biết phó trưởng cơ quan kinh tế Chen Chern-chyi sẽ dẫn đầu phái đoàn của Đài Loan đến Mỹ đàm phán. Cuộc đàm phán này sẽ được tổ chức trực tuyến lẫn trực tiếp.

“Những người đứng đầu các cơ quan liên quan khác sẽ tham dự đàm phán thông qua cuộc gọi video”, cơ quan này cho biết.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Keith Krach đến Đài Loan vào tháng 9. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc đã tức giận với việc Mỹ hỗ trợ Đài Loan ngày càng nhiều, bao gồm các chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Y tế Alex Azar vào tháng 8 và ông Krach vào tháng 9.

Ông Krach là quan chức cấp cao nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ đến thăm Đài Loan trong 4 thập kỷ sau khi trở thành người đứng đầu đối thoại kinh tế song phương mới với hòn đảo này.

Các nhà phân tích dự đoán quan hệ kinh tế Mỹ và Đài Loan sẽ tiếp tục phát triển dưới thời ông Biden.

“Chính quyền ông Biden sẽ muốn tăng cường các sáng kiến như vậy”, Gerrit Van Der Wees, chuyên gia về Đài Loan tại Đại học George Mason, cho biết.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Keith Krach. Ảnh: Keith Krach.

Đài Loan từ lâu đã theo đuổi một hiệp định thương mại tự do với Mỹ. Tuy nhiên, Washington phàn nàn về các rào cản đối với hàng nhập khẩu Mỹ. Vào tháng 8, Đài Bắc đã mở đường cho thỏa thuận cuối cùng bằng cách thông báo nới lỏng các hạn chế đối với việc nhập khẩu thịt lợn và thịt bò của Mỹ.

Tháng trước, ông Frank Jannuzi, một phụ tá chủ chốt của ông Biden khi tổng thống đắc cử còn là thượng nghị sĩ, đã viết rằng Washington nên ưu tiên các cuộc đàm phán thương mại tự do với Đài Loan để khuyến khích các nước như Anh, Liên minh châu Âu và Nhật Bản làm theo.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-se-dam-phan-kinh-te-voi-dai-loan-trong-thang-nay-post1151792.html