Mỹ sẽ điều tra chống độc quyền với các 'ông lớn' công nghệ

Mỹ sẽ mở cuộc điều tra với các công ty công nghệ lớn để xem liệu họ có 'bóp nghẹt' sáng tạo hay kìm hãm cạnh tranh hay không, động thái được cho là nhắm vào Google, Facebook...

Thông báo được Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra hôm 23/7 trong bối cảnh sự chỉ trích đối với các công ty công nghệ lớn như Google, Facebook, Apple và Amazon ngày một gia tăng. Các công ty này bị cáo buộc kìm hãm sự cạnh tranh một cách bất hợp pháp, theo AFP.

Theo đó, bộ phận chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ sẽ xem xét việc "các nền tảng trực tuyến hàng đầu thị trường có đạt được sức mạnh thị trường hay không và như thế nào" hay có tham gia vào việc "làm giảm sự cạnh tranh, bóp nghẹt sự sáng tạo hay gây tổn hại cho người tiêu dùng" hay không.

Bộ Tư pháp Mỹ sẽ điều tra về hành vi chống độc quyền của các công ty công nghệ lớn. Ảnh: AFP.

Bộ Tư pháp Mỹ sẽ điều tra về hành vi chống độc quyền của các công ty công nghệ lớn. Ảnh: AFP.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các nhà điều tra đang hỏi ý kiến và lấy thông tin từ công chúng, bao gồm cả những người làm trong ngành.

Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ không chỉ đích danh các công ty cụ thể nhưng có khả năng nhắm tới Google, Facebook và Amazon, những cái tên vốn thống trị các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế số, theo AFP. Chưa rõ liệu cuộc điều ra có nhắm tới Apple hay không.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt mức phạt nặng đối với Google liên quan tới các cáo buộc lạm dụng vị trí thống trị của mình để chèn ép các đối thủ khác. Đồng thời, EU cũng mở một cuộc điều tra chính thức đối với "gã khổng lồ" thương mại điện tử Amazon.

"Nếu không có kỷ luật về cạnh tranh thị trường lành mạnh, các nền tảng kỹ thuật số có thể hành động theo hướng không đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng", Makan Delrahim, trợ lý bộ trưởng tư pháp Mỹ, phụ trách bộ phận chống độc quyền, nói.

Hà Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-se-dieu-tra-chong-doc-quyen-voi-cac-ong-lon-cong-nghe-post970208.html