Mỹ sẽ đóng cửa 19 đại sứ quán đến hết ngày 10/8

Hãng AFP đưa tin, Mỹ ngày 4/8 cho biết 19 đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này ở Trung Đông và châu Phi sẽ bị đóng cửa đến hết ngày 10/8 do những lo ngại khủng bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết danh sách này bao gồm 15 đại sứ quán, lãnh sự quán bị đóng cửa ngày 4/8 và bốn cơ quan khác được bổ sung thêm.
[ Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại các quốc gia Hồi giáo ]
Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho hay: "Đây không phải là dấu hiệu của một làn sóng đe dọa mới mà chỉ đơn thuần là việc chúng tôi cam kết thận trọng và thực hiện các bước đi thích hợp để bảo vệ nhân viên của chúng tôi, trong đó có nhân viên tại các đơn vị trên và những người đến các cơ sở đó."
Ít nhất 25 văn phòng đại sứ quán và lãnh sự quán của Mỹ ban đầu bị yêu cầu phải đóng cửa trong ngày 4/8 để đối phó với mối đe dọa khủng bố, một động thái mà các nghị sỹ nước này cho rằng những thông tin thu thập được cho thấy các điệp viên cao cấp của mạng lưới khủng bố al-Qaeda đang có dấu hiệu tiến hành một vụ tấn công lớn./.

(Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/my-se-dong-cua-19-dai-su-quan-den-het-ngay-108/20138/209876.vnplus