Mỹ sẽ đóng cửa văn phòng Tổ chức giải phóng Palestine ở Washington

Quyết định này được cho là nhằm bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh Israel.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến trong ngày 10/9 (theo giờ Mỹ) sẽ thông báo đóng cửa Văn phòng của Tổ chức giải phóng Palestine ở thủ đô Washington. Quyết định này được cho là nhằm bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh Israel.

Văn phòng của Tổ chức giải phóng Palestine ở Washington. Ảnh: Getty

Theo Nhật báo phố Wall, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton sẽ đưa ra thông báo này vào ngày 10/9 nhằm khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh Israel. Ông Bolton dự kiến sẽ tuyên bố nguyên nhân là do Palestine từ chối tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp và có ý nghĩa với Israel.

Cũng theo Nhật báo phố Wall, ông Bolton cũng sẽ dọa áp đặt trừng phạt đối với Tòa án hình sự quốc tế nếu tiếp tục tiến hành điều tra Mỹ và Israel. Các biện pháp trừng phạt có thể bao gồm cấm các chánh án và các công tố viên của Tòa án hình sự quốc tế không được vào Mỹ và phong tỏa tài sản của họ tại Mỹ./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/my-se-dong-cua-van-phong-to-chuc-giai-phong-palestine-o-washington-811004.vov