Mỹ: Sẽ giải quyết căng thẳng thương mại với Trung Quốc

Theo Roi-tơ và TTXVN, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ L.Cớt-lâu cho rằng, căng thẳng thương mại đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc có thể được giải quyết trong ba tháng. Tuy nhiên, ông Cớt-lâu khẳng định ý định của Tổng thống Mỹ Ð.Trăm áp thuế lên tới 150 tỷ USD đối với hàng hóa của Trung Quốc là nghiêm túc.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong tuyên bố, nước này sẵn sàng đáp trả nếu chính quyền của Tổng thống Trăm áp thuế hàng trăm tỷ USD đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Roi-tơ dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Oa-sinh-tơn sẵn sàng đàm phán với Bắc Kinh về những bất đồng thương mại hiện tại nhưng với điều kiện các cuộc đàm phán phải diễn ra một cách nghiêm túc.

Séc: Ðàm phán thành lập chính phủ đổ vỡ

Séc đang đứng trước nguy cơ phải tiến hành bầu cử trước thời hạn do đàm phán thành lập chính phủ liên hiệp mới của nước này đổ vỡ, sau khi đảng Dân chủ Xã hội (CSSD) theo đường lối cánh tả quyết định rút khỏi tiến trình này. Chủ tịch CSSD Y.Ha-ma-chếch đổ lỗi đàm phán thành lập chính phủ thất bại là do Phong trào ANO của cựu Thủ tướng A.Ba-bi-xơ không hợp tác trong cuộc điều tra nhằm vào ông Ba-bi-xơ với các cáo buộc của Liên hiệp châu Âu về những sai phạm chính sách trợ giá. CSSD, hiện giữ 15 ghế tại Hạ viện, khẳng định đảng này không thể tham gia thành lập chính phủ có ông Ba-bi-xơ. Trong khi đó, ông Ba-bi-xơ cho rằng, các cuộc đàm phán đổ vỡ là do CSSD yêu cầu được nắm giữ vị trí Bộ trưởng Nội vụ, song ANO từ chối.

Ai Cập: Chưa đạt thỏa thuận về đập Ðại phục hưng

Vòng đàm phán mới nhất giữa ba nước Ai Cập, Ê-ti-ô-pi-a và Xu-đăng vừa diễn ra tại thủ đô Khác-tum (Xu-đăng) nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại liên quan dự án đập thủy điện Ðại phục hưng trên sông Nin đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào. Căng thẳng bắt đầu gia tăng giữa Ai Cập và Ê-ti-ô-pi-a khi Ê-ti-ô-pi-a khởi công dự án đập thủy điện Ðại phục hưng trên nhánh Nin Xanh vào năm 2012. Ðập thủy điện có tổng kinh phí hơn 4 tỷ USD, công suất 6.000 MW, là đập thủy điện lớn nhất châu Phi. Chính phủ Ê-ti-ô-pi-a coi dự án là một dấu mốc lịch sử, giúp khắc phục tình trạng thiếu điện và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, Ai Cập lo ngại đập thủy điện Ðại phục hưng sẽ làm giảm nguồn cung nước sông Nin của nước này.

Xi-ê-ra Lê-ôn: Nguy cơ bất ổn chính trị

Ủy ban bầu cử quốc gia Xi-ê-ra Lê-ôn (NEC) cho biết, đảng Ðại hội Toàn dân (APC) - đảng đối lập chính tại quốc gia này, đã giành đa số ghế trong Quốc hội sau cuộc bầu cử vừa qua. Ðây là lần đầu trong lịch sử chính trị Xi-ê-ra Lê-ôn, phe đối lập giữ đa số ghế tại Quốc hội. Theo số liệu do NEC công bố, APC có 68 ghế, tiếp theo là đảng Nhân dân Xi-ê-ra Lê-ôn (SLPP) với 48 ghế. Theo nhận định của các nhà phân tích, đảng SLPP cầm quyền sẽ khó có thể điều hành đất nước do không kiểm soát đa số ghế Quốc hội. Ðiều này dẫn đến những bất ổn chính trị tại Xi-ê-ra Lê-ôn và Tổng thống G.Bi-ô (thành viên của SLPP) có thể phải sử dụng quyền hành pháp tối cao để bác bỏ các quyết định của Quốc hội.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/36020502-my-se-giai-quyet-cang-thang-thuong-mai-voi-trung-quoc.html