Mỹ sẽ kiên trì theo đuổi giải pháp ngoại giao với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cam kết Washington sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao của mình để giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên 'cho đến khi quả bom đầu tiên rơi xuống'.

Ngày 15/10, xuất hiện trên chương trình State of the Union của kênh CNN, ông Tillerson cho hay Tổng thống Trump muốn giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng "con đường ngoại giao".

"Ông ấy không muốn đi đến chiến tranh với Triều Tiên", RT dẫn lời Tillerson. "Ông ấy nói rõ ràng... rằng những nỗ lực ngoại giao sẽ được tiếp tục".

"Như tôi đã nói với những người khác, những nỗ lực ngoại giao sẽ tiếp tục cho đến khi quả bom đầu tiên được thả xuống", Tillerson nói với người dẫn chương trình Jake Tapper.

Những nỗ lực đàm phán với Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng bị Tổng thống Trump thẳng thừng ngăn lại. Ảnh: Reuters.

Hồi đầu tháng 10, tổng thống Mỹ từng tỏ ý không ủng hộ nỗ lực liên hệ để đàm phán hòa bình với Triều Tiên của Ngoại trưởng Tillerson. "Tôi đã nói với Rex Tillerson, bộ trưởng ngoại giao tuyệt vời của chúng ta, rằng ông đang lãng phí thời gian để đàm phán với Gã Tên lửa nhỏ bé", ông Trump viết trên Twitter ngày 1/10, đề cập nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Sau đó, trong phần comment, ông Trump khuyên Ngoại trưởng Tillerson nên “tiết kiệm sức” và “Washington sẽ làm những gì cần phải làm”. Trước đó, ngày 30/9, Ngoại trưởng Tillerson cho biết Mỹ đã tiếp xúc với các quan chức Triều Tiên dù giữa Washington và Bình Nhưỡng không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên Trump và Kim đã có một "cuộc chiến ngôn từ" trong những tháng gần đây. Cả hai bên ngày càng tỏ ra hiếu chiến trong lời lẽ. Tổng thống Mỹ từng thề sẽ "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên nếu Mỹ bị tấn công.

Cũng trong hôm nay, Bình Nhưỡng lại lên tiếng công kích ông Trump, gọi ông là "kẻ buôn chiến tranh và bóp nghẹt hòa bình", cho rằng tổng thống Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình trạng "cực kỳ căng thẳng". Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành một cuộc tập trận mới vào đầu tuần tới.

Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên tính đến ngày 20/9. Tổng thống Trump từng nhiều lần gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là "Gã Tên lửa". Đồ họa: CSIS.

Cuộc khẩu chiến miệt thị chưa hồi kết giữa Trump và Kim Jong Un Liên tiếp tung ra những chỉ trích thô lỗ và gay gắt nhắm vào đối phương, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên khiến nhiều người lo ngại nguy cơ đấu khẩu leo thang thành xung đột nóng.

Hoa Hạ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-se-kien-tri-theo-duoi-giai-phap-ngoai-giao-voi-trieu-tien-post787719.html