Mỹ sẽ rút quân khi Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng chiến dịch tại miền Bắc Syria?

Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo quân đội Mỹ rút một cách có chủ ý khỏi miền Bắc Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tiết lộ, Washington sẵn sàng rút khoảng 1.000 binh lính khỏi miền Bắc Syria.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 13/10, người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper cho biết, theo thông tin mà Mỹ có được, phía Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng mở rộng cuộc tấn công về phía Bắc Syria hơn so với dự kiến ban đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: AFP

Theo ông Esper, Các lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo, đang tìm cách ký thỏa thuận với chính quyền Damascus và bên hậu thuẫn là Nga, để cho phép máy bay chiến đấu của Nga thực thi vùng cấm bay ở Đông Bắc Syria nhằm chặn các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Esper gọi tình huống này là không thể giải quyết được đối với lực lượng của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho biết, ông đã thảo luận với Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đã chỉ đạo quân đội Mỹ rút một cách có chủ ý khỏi miền Bắc Syria.

Tính đến ngày 13/10, chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria đã bước sang ngày thứ 5, bất chấp mọi cảnh báo và trừng phạt của nhiều nước. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, ngày 13/10, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cùng lực lượng đồng minh ở Syria đã chiếm giữ phần lớn thị trấn Suluk, cách thị trấn biên giới Tel Abyad của Syria khoảng 10km về phía Đông Nam./.

Anh Tuấn/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-se-rut-quan-khi-tho-nhi-ky-mo-rong-chien-dich-tai-mien-bac-syria-966622.vov