Mỹ sẽ sớm thông báo đại sứ tiếp theo tại Moskva

Thượng viện Mỹ vẫn chưa phê chuẩn ứng cử viên nào cho vị trí đại sứ mới tại Moskva.

Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan đi ngang qua Lực lượng Bảo vệ Liên bang khi tới đám tang cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev ngày 3/9. Ảnh: Reuters

Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan đi ngang qua Lực lượng Bảo vệ Liên bang khi tới đám tang cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev ngày 3/9. Ảnh: Reuters

Dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, hãng thông tấn Nga TASS ngày 4/9 đưa tin chính quyền Mỹ sẽ sớm công bố đại sứ tiếp theo của nước này tại Nga sau khi Đại sứ John Sullivan hoàn thành 3 năm nhiệm kỳ.

Người phát ngôn nêu rõ: “Chúng tôi dự định sẽ sớm công bố đại sứ tiếp theo, nhưng hiện tại chưa có bất kỳ thông tin nào để thông báo. Việc Đại sứ Sullivan rời Moskva đã được lên lịch trình từ trước và là một phần trong vòng luân chuyển ngoại giao thông thường”.

Hiện Thượng viện Mỹ vẫn chưa thông qua ứng viên đảm nhiệm vị trí thay ông Sullivan.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Vào những thời điểm như này, điều quan trọng là các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Washington và Moscow phải được duy trì để xử lý căng thẳng”.

Đề cập đến nhiệm kỳ 3 năm của Đại sứ Sullivan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết đây là quãng thời gian điển hình cho một nhiệm kỳ của đại sứ Mỹ tại Nga. “Đại sứ Sullivan đã được bổ nhiệm vào vị trí này dưới thời chính quyền trước đó và Tổng thống Biden đã yêu cầu ông tiếp tục giữ chức vụ vào tháng 1/2021. Ông ấy đã thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với tư cách là Đại sứ Mỹ tại Nga, hoàn thành kết nối một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới”, người phát ngôn cho hay.

Về phần mình, một nguồn tin ngoại giao Nga cùng ngày khẳng định việc Đại sứ Sullivan rời khỏi Moskva là kế hoạch luân chuyển đại sứ Mỹ, không có chuyện hạ cấp đối với cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Nga.

Trong khi đó, đại sứ quán Mỹ tại Moskva cho biết ông Sullivan đã kết thúc nhiệm kỳ đại sứ và rời Moskva trong ngày 4/9. Bà Elizabeth Rood sẽ đảm nhận nhiệm vụ với tư cách là Đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Mỹ ở Moskva cho đến khi đại sứ tiếp theo được bổ nhiệm và đến nhận nhiệm vụ.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Tass)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/my-se-som-thong-bao-dai-su-tiep-theo-tai-moskva-20220905092845720.htm