Mỹ sẽ vỡ nợ vào ngày 5/6

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vừa cho biết, chính phủ sẽ thiếu tiền để thanh toán các hóa đơn vào ngày 5/6 nếu Quốc hội và Nhà Trắng không đi tới một thỏa thuận về trần nợ công. Mốc thời gian này muộn hơn 4 ngày so với thời gian dự tính trước đây của bà Yellen.

Thông báo này cho phép Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthay có thêm chút thời gian để đạt được thỏa thuận nâng giới hạn vay tự đặt ra của chính phủ liên bang. Hiện các nhà đàm phán dường như sắp đạt được thỏa thuận nâng giới hạn trần nợ công trong 2 năm song vẫn còn mâu thuẫn về việc có nên siết chặt các yêu cầu với một số chương trình chống đói nghèo hay không. Nếu Quốc hội Mỹ không nâng trần nợ công trước ngày 5/6 thì nước này có thể rơi vào tình trạng vỡ nợ và lâm vào tình trạng suy thoái sâu sắc.

Thực hiện : Hồng Nhung

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/my-se-vo-no-vao-ngay-56