Mỹ siết chặt trừng phạt nhằm vào Iran

Theo Reuters và TTXVN, ngày 13-2, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào hai thực thể và chín công dân Iran, trong đó có một số thành viên của một tổ chức phi chính phủ (NGO) bị cáo buộc làm gián điệp cho Teheran.

Hiện trường vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào binh sĩ Iran. Ảnh TN

Theo Reuters và TTXVN, ngày 13-2, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào hai thực thể và chín công dân Iran, trong đó có một số thành viên của một tổ chức phi chính phủ (NGO) bị cáo buộc làm gián điệp cho Teheran.

Hai thực thể nêu trên gồm tổ chức New Horizon và Công ty Net Peygard Samavat. Toàn bộ tài sản của các cá nhân và thực thể nêu trên sẽ bị phong tỏa, trong khi công dân Mỹ bị cấm giao dịch với họ.

Cùng ngày, Tổng thống H.Rouhani khẳng định, Iran sẽ đứng vững trước cuộc chiến tranh kinh tế và tâm lý mà Mỹ đang phát động nhằm vào nước CH Hồi giáo này. Phát biểu ý kiến tại phiên họp nội các, Tổng thống H.Rouhani nêu rõ, Washington đang tiến hành một cuộc chiến tranh "tâm lý, kinh tế và tuyên truyền sai sự thật" nhằm vào Iran. Tuy nhiên, Teheran một lần nữa sẽ lại bảo vệ thành công sự độc lập và lòng tự trọng của mình, đồng thời sẽ không khuất phục trước bất kỳ sức ép nào.

Ngày 13-2, một vụ đánh bom xe liều chết đã xảy ra nhằm vào một chiếc xe buýt chở binh sĩ của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) làm ít nhất 27 người chết và 13 người bị thương. Vụ tiến công xảy ra tại tuyến đường Zahedan và Khash, tỉnh Sistan-Baluchistan ở đông-nam Iran. Nhóm Hồi giáo Xun-nít mang tên Quân đội công lý đã lên tiếng nhận tiến hành vụ tiến công nhằm đòi các quyền lớn hơn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39206402-my-siet-chat-trung-phat-nham-vao-iran.html