Mỹ siết visa lao động: Ấn Độ thiệt hại nhất

Tổng thống Mỹ tạm dừng cấp thị thực lao động visa H-1B đến cuối năm nay nhằm đảm bảo việc làm cho người lao động Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã công bố quyết định tạm ngừng cấp thị thực lao động mới đến cuối năm.

Tổng Thống Trump ký sắc lệnh ngưng cấp visa Mỹ H-1B ngày 22/06/2020.

Tổng Thống Trump ký sắc lệnh ngưng cấp visa Mỹ H-1B ngày 22/06/2020.

Lệnh cấm áp dụng cho thị thực H-2B (lao động thời vụ làm trong các ngành phi nông nghiệp), L-1 (nhân sự then chốt của tập đoàn đa quốc gia), J-1 (trao đổi văn hóa) và H-1B (lao động tay nghề cao).

Lao động tay nghề cao người Ấn Độ và Trung Quốc thường xin thị thực H-1B. Chỉ có lao động thời vụ ngành cung cấp thực phẩm cùng nhân viên y tế tham gia hoạt động chống dịch COVID-19 vẫn được cấp thị thực.

Kết hợp với hạn chế về cấp thẻ thường trú (thẻ xanh) ban hành đầu năm nay, lệnh cấm vừa đưa ra sẽ ngăn hàng trăm nghìn người nhập cư Mỹ. Người đang sống trên lãnh thổ nước này hoặc sở hữu những loại thị thực nêu trên không bị ảnh hưởng.

Lệnh cấm mới được cho sẽ tác động đến người lao động Ấn Độ đầu tiên.

Số liệu từ Cơ quan Nhập tịch và di trú Mỹ (USCIS) cho thấy trong năm tài khóa 2019 có hơn 420.000 người tranh giành 85.000 thị thực H-1B, gần 74,5% sinh ra ở Ấn Độ, 11,8% ở Trung Quốc.

Doanh nghiệp công nghệ hoặc ngành dịch vụ chuyên nghiệp như Deloitte, Google, Amazon,… phụ thuộc rất nhiều vào chương trình cấp H-1B. Năm ngoái Google nộp 10.577 đơn xin cấp thị thực này, Amazon 7.705 đơn, Microsoft 6.041 đơn, Facebook 3.212 đơn, Apple 1.708 đơn.

Hạn chế nhập cư là một trong những chính sách trọng điểm mà Tổng thống Trump theo đuổi với lý do mang việc làm cho người dân Mỹ. Điều này nhận phải phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng người nhập cư lẫn giới doanh nghiệp quy mô lớn.

Giám đốc điều hành Alphabet (công ty mẹ của Google) Sundar Pichai lập tức lên tiếng phản đối: “Nhập cư đóng góp rất lớn cho thành công kinh tế Mỹ, biến chúng ta thành quốc gia đứng đầu thế giới về công nghệ cũng như tạo nên Google như hôm nay. Thật thất vọng với lệnh cấm. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh bên người nhập cư và mở rộng cơ hội cho tất cả”.

Ông Sundar Pichai cũng là một người nhập cư Ấn Độ từng làm việc theo dạng visa H-1B.

Tuy nhiên đại dịch COVID-19 làm mất hàng chục triệu việc làm tạo cơ hội cho chính quyền Washington theo đuổi nhiều biện pháp quyết liệt hơn.

Trả lời Nikkei Asian Review về sắc lệnh này, Diane Hernandez, luật sư nhập cư ở công ty luật Hall Estill, cho biết: "Lệnh này hiện chỉ ngăn không cho người nước ngoài vào Mỹ theo các dạng visa trên... Các chủ lao động vẫn có thể nộp đơn tài trợ H-1B cho những người đang ở Mỹ một cách hợp pháp".

Nếu đúng như vậy, người Việt Nam nếu vẫn đang ở Mỹ với giấy tờ hợp lệ có thể không bị ảnh hưởng.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Trump đã muốn chặn dòng người nước ngoài vào Mỹ đi làm, bao gồm những nhân lực trình độ cao.

“Tổng thống Trump có thể gia hạn sắc lệnh mới chừng nào ông là tổng thống và nếu tòa án không ra lệnh chặn việc thực thi”, luật sư Hernandez nói thêm.

Luật sư Diane Hernandez đánh giá, trong bối cảnh Tổng thống Trump còn cầm quyền và không hề có phán quyết tòa án ngăn cản việc thực thi, nhà lãnh đạo hoàn toàn có thể kéo dài thời gian thực thi lệnh cấm. Các nhà tuyển dụng nên tìm cách vận động hành lang nhằm gây sức ép lên phía chính quyền Washington.

Luật sư Rebecca Bernhard, từ công ty luật Dorsey & Whitney cho rằng, đây có thể là một chiến lược tranh cử của ông Trump.

"Ông Trump đã cho thấy rõ rằng ông coi việc giới hạn nhập cư là một vấn đề quan trọng trong tranh cử, vì vậy nhiều khả năng khi bầu cử càng đến gần, chúng ta sẽ thấy thêm các động thái về các vấn đề này” - Luật sư Rebecca Bernhard nói.

Vấn đề về visa H-1B trở thành vấn đề quan trọng trong quan hệ Mỹ- Ấn. Trong chuyến ông Trump thăm Ấn Độ đầu năm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi tổng thống Mỹ cân nhắc lại trước các dự tính giới hạn visa, nhất là visa H-1B.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-siet-visa-lao-dong-an-do-thiet-hai-nhat-3409351/