Mỹ sốc khi Nga chuyển 2 phiên bản S-300 cho Syria?

Theo hình ảnh được truyền thông Nga công bố, máy bay vận tải An-124 đã chở 2 phiên bản khác nhau của hệ thống S-300 đến Syria.

Hôm 3/10, truyền thông Nga đồng loạt cho đăng tải hình ảnh nước này chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Syria tại một sân bay quân sự chưa xác định. Điều bất ngờ khi quan sát hình ảnh này chính là việc xuất hiện hai loại đạn tên lửa chứa trong những hộp phóng khác nhau.

Ngay sau khi đăng tải hình ảnh này, trang Israel National News đã có nhận định bất ngờ rằng, Nga đã đồng thời chuyển cả 2 phiên bản khác nhau của S-300 cho Syria.

Hệ thống S-300PMU2 được chuyển đến Syria.

Hệ thống S-300PMU2 được chuyển đến Syria.

Theo những thông tin được cả Nga và Syria công bố trước đó, phiên bản S-300 Nga bán cho Syria là S-300PMU2 Favorit. Nhưng điều đặc biệt trong hình ảnh Nga chuyển giao cho Syria đó là cùng với sự xuất hiện của S-300PMU2 còn có phiên bản S-300PS rất mạnh.

Được biết, S-300PMU2 là phiên bản tương tự loại Nga đã cung cấp cho Iran, nó có khả năng phóng tên lửa đánh chặn 48N6E2 tầm xa 195 km hoặc 48N6E3 tầm 250 km nếu được kết nối với radar của S-400.

Giá thành mỗi tổ hợp S-300PMU2 được Nga chào bán vào khoảng 200 triệu USD cho 6 xe mang phóng, trạm chỉ huy, các đài radar chức năng, xe hỗ trợ kỹ thuật và 48 đạn tên lửa. Syria đã nhận được 3 tổ hợp S-300PMU2.

Giới chuyên gia nhận định, với những tổ hợp S-300 này, phòng không Syria tạm đủ lực lượng để bảo vệ những căn cứ hay mục tiêu trọng yếu, nhưng để che kín toàn bộ lãnh thổ thì như vậy vẫn chưa đủ, nhất là khi địa điểm oanh kích của Không quân Israel rất khó lường.

Thực tế này đã được cả Nga - Syria tính đến và S-300PS (phiên bản trước của S-300PMU2 đang được Nga bảo quản trong kho) đã được Moscow cung cấp miễn phí cho lực lượng phòng không của quân chính phủ Damasccus ngay trong đợt chuyển giao cùng với S-300PMU2.

Hệ thống S-300PS được chuyển đến Syria.

Ngoài Syria, trong thời gian qua, trong thời gian qua Nga đã tặng khá nhiều tổ hợp S-300PS cho những quốc gia có chung đường biên giới với mục đích tạo "phên dậu" từ xa.

Với mối quan hệ đặc biệt Nga - Syria và tình hình căng thẳng lúc này thì việc S-300PS được Nga chuyển cho Syria không phải là chuyện quá bất ngờ.

Hệ thống S-300PS thuộc đời đầu của S-300, chính thức ra mắt vào năm 1985. Sức mạnh của S-300PS nằm ở tên lửa đánh chặn 5V55R tầm bắn 90km, vận tốc tối đa 1.700m/s, độ cao hoạt động 0,025 - 25km, mang theo đầu đạn nặng 133kg với hệ dẫn đường nhận lệnh trực tiếp từ đài chỉ huy.

Hệ thống có thể theo dõi 12 mục tiêu và điều khiển tên lửa tiêu diệt 6 mục tiêu có vận tốc 1.150m/s cùng lúc, tầm bắn hiệu quả đối với máy bay là 75km và tên lửa đạn đạo tầm ngắn là 25km. Thời gian giãn cách giữa 2 loạt phóng chỉ 3-5 giây và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu/di dời khỏi trận địa dưới 5 phút.

Nếu so sánh các thông số thì dễ dàng nhận ra S-300PS kém S-300PMU2 khá nhiều, nhưng đây vẫn là một hệ thống tên lửa phòng không di động cực mạnh, còn có khả năng phát huy tốt vai trò trong chiến tranh hiện đại.

Và 1 tổ hợp S-300PS cùng với 3 tổ hợp S-300PMU2 đã tạo nên chiếc ô phòng thủ khá vững chắc cho phòng không Syria. Nhưng dù đã được chuyển giao phải sau 3 tháng các kíp trắc thủ Syria mới trực tiếp được vận hành S-300 do cần được Nga huấn luyện thêm.

Clip Nga chuyển S-300 đến Syria

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-soc-khi-nga-chuyen-2-phien-ban-s-300-cho-syria-3366675/