Mỹ sử dụng 6.000 quả pháo hoa tranh tài với Pháp tại DIFF 2018

Trong đêm thi thứ hai của DIFF 2018, với chủ đề Nhịp cầu thời gian đội tuyển Mỹ sử dụng khoảng 6.000 quả pháo tầm thấp và tầm cao.

Đêm thứ 2 cuộc thi pháo hoa quốc tế 2018 đã sẵn sàng Ban tổ chức vừa tổng duyệt để rà soát lần cuối cho đêm thứ 2 cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế. Đêm nay là màn trình diễn pháo hoa của 2 đội Pháp và Mỹ.

Đây là lần đầu tiên, các thành viên của đội pháo hoa Feerie (Pháp) và Atlas PyroVision (Mỹ) tham dự DIFF. Tuy nhiên, trên đấu trường quốc tế, cả hai đều là những đội ngũ giàu kinh nghiệm và đạt nhiều thành tích cao.

Đội Pháp mang đến phần trình diễn có tên gọi "Con tàu tình bạn" với thông điệp thể hiện sự kết nối giữa hai nền văn hóa Pháp và Việt Nam. Ảnh: Xuân Sơn.

Trong đêm trình diễn thứ 2 của DIFF 2018 diễn ra tối 26/5, đội Pháp mang đến phần trình diễn có tên gọi "Con tàu tình bạn" với thông điệp thể hiện sự kết nối giữa hai nền văn hóa Pháp và Việt Nam.

“Trong phần trình diễn của đội, âm nhạc sẽ đóng vai trò quan trọng, dẫn lối cho những loạt pháo. Chúng tôi hy vọng sẽ mang lại một đêm pháo hoa huyền diệu cho tất cả khán giả”, đội trưởng đội Pháp Thierry Anne Dugast chia sẻ.

Đội tuyển Mỹ sử dụng khoảng 6.000 quả pháo tầm thấp và tầm cao để tranh tài với Pháp vào tối 26/5. Ảnh: Xuân Sơn.

Trong khi đó, đội Mỹ sẽ dùng khoảng 6.000 quả pháo tầm thấp và tầm cao. Màn trình diễn đẹp nhất sẽ sử dụng pháo màu vàng gold, pháo thác đổ, những bông pháo quét ngang qua bầu trời, những bông pháo đa sắc màu để đồng điệu với âm nhạc.

"Màn trình diễn của chúng tôi sẽ làm nổi bật lên lòng tự hào và sức mạnh quật cường của người dân Việt Nam. Tiết mục sẽ là sự kết nối của sự sáng tạo, văn hóa, ước mơ, sự đổi mới, các chủng tộc và đương nhiên, cả tình bằng hữu", đội trưởng đội Mỹ Stephen Pelkey tiết lộ.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 diễn ra từ ngày 30/4 đến 30/6, với sự tham dự của 8 đội thi Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông (Trung Quốc), Thụy Điển và Bồ Đào Nha.

Với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”, lễ hội bao gồm chuỗi 5 đêm thi với 5 chủ đề riêng lần lượt là Tình yêu, Thời gian, Hạnh phúc, Khát vọng và Hữu nghị. Đêm khai mạc diễn ra tối 30/4 giữa Việt Nam và Ba Lan, tiếp theo sẽ là đêm thi các đội Pháp - Mỹ (26/5), Italy - Hong Kong (2/6), Thụy Điển - Bồ Đào Nha (9/6). Hai đội xuất sắc nhất trong số 8 đội dự thi sẽ được lựa chọn tham gia trình diễn tại đêm chung kết và trao giải nhất - nhì, diễn ra vào 30/6.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-su-dung-6000-qua-phao-hoa-tranh-tai-voi-phap-tai-diff-2018-post845931.html