Mỹ tái khởi động đàm phán hòa bình với Taliban

Vào hôm 8-12, Mỹ đã chính thức mở lại vòng đàm phán hòa bình với Taliban sau 2 tháng đình trệ vì vụ nhóm phiến quân này tấn công khủng bố khiến một lính Mỹ thiệt mạng.

Đặc phái viên của Mỹ về hòa giải Afghanistan Zalmay Khalilzad cho biết, cuộc đàm phán đầu tiên với các đại diện từ Taliban đã được thực hiện kể từ hồi tháng 9 tới nay.

Mục đích cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc có được cam kết từ Taliban về giảm bạo lực với mục tiêu là lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Ngoài ra, phía Mỹ cũng cố gắng thiết lập nền tảng để đàm phán trực tiếp giữa chính quyền Afghanistan và Taliban.

Mỹ đã mở lại đàm phán với phiến quân Taliban

Mỹ đã mở lại đàm phán với phiến quân Taliban

Phát ngôn viên văn phòng chính trị Taliban Suhail Shaheen tiết lộ, cuộc đàm phán trên đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc ký kết thỏa thuận. Cuộc họp được tổ chức tại Qatar, nơi Taliban đang duy trì một văn phòng chính trị.

Taliban luôn từ chối đàm phán trực tiếp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani do cho rằng, ông chỉ là “con rối” của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố ngừng đàm phán với Taliban vào hồi tháng 9 sau vụ lính Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công của Taliban. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi lãnh đạo Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan vào dịp Lễ tạ ơn vừa qua.

Ông Donald Trump luôn bày tỏ sự thất vọng với cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan và liên tục nói rằng mong muốn đưa các binh sĩ Mỹ được trở về nhà.

Khoảng 12.000 lính Mỹ đang hiện diện ở Afghanistan hỗ trợ các nhiệm vụ huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan theo nhiệm vụ của NATO và tiến hành các hoạt động chống khủng bố.

Đặng Vũ (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/my-tai-khoi-dong-dam-phan-hoa-binh-voi-taliban/835615.antd