Mỹ tái lập Hạm đội 1, tăng cường hiện diện hải quân tại Ấn Độ-Thái Bình Dương

Giới phân tích tại Australia cho rằng với động thái mới này, chính quyền Mỹ muốn gửi thông điệp đến Trung Quốc rằng nước này sẽ không có được mọi thứ trong khu vực theo cách riêng của mình

Hải quân Mỹ sẽ tái lập Hạm đội 1, đảm nhiệm các hoạt động quân sự tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh tình hình địa chiến lược tại khu vực này được dự báo đang ngày càng trở nên bất ổn.

Theo tin tức được báo điện tử Người Australia đăng tải ngày 3/12, Mỹ sẽ tăng tần suất thăm viếng của các tàu chiến của Hải quân nước này đến các cảng Australia sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump quyết định tái lập Hạm đội 1 thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Ấn Độ- Thái Bình Dương.

Hải quân Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ảnh AFP

Hải quân Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ảnh AFP

Báo Người Australia dẫn lời Bộ trưởng Hải quân Mỹ Kenneth Braithwaite cho biết Hạm đội 1 sẽ thực hiện các nhiệm vụ tuần tra tại các vùng biển Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Trước đó, trong nội dung điều trần với Ủy ban Quân vụ của Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Braithwaite khẳng định chính phủ Mỹ quyết tâm thực hiện những thay đổi táo bạo cần thiết để đảm bảo chiếm thế thượng phong trên mọi khu vực tiềm năng. Để cải thiện vị thế của Mỹ trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ sẽ tái cấu trúc Hạm đội 1 để thực hiện nhiệm vụ chính tại khu vực Ấn Độ Dương và Nam Á. Hành động này nhằm khẳng định với các đồng minh và đối tác trong khu vực của Mỹ rằng quân đội Mỹ cam kết hiện diện đối với khu vực này, đồng thời gửi thông điệp tới bất kỳ đối thủ tiềm năng nào về cam kết hiện diện toàn cầu của Hải quân Mỹ để đảm bảo pháp quyền và tự do trên biển.

Trong nội dung trả lời báo chí khi được hỏi về phản ứng của Australia về việc Hải quân Mỹ tái lập Hạm đội 1, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, động thái của Mỹ phản ánh quan điểm nhất quán về tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương. Sự hiện diện của Hải quân Mỹ tại đây không những được Australia mà còn được nhiều nước trong khu vực chào đón.

Giới phân tích tại Australia cho rằng với động thái mới này, chính quyền Mỹ muốn gửi thông điệp đến Trung Quốc rằng nước này sẽ không có được mọi thứ trong khu vực theo cách riêng của mình.

Theo Giáo sư Brendan Sargeant, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng của Đại học Quốc gia Australia (ANU), sự hiện diện của Mỹ sẽ là động lực cho sự ổn định trong khu vực. Đây cũng là một nỗ lực nhằm thể hiện cam kết của Mỹ rằng Ấn Độ- Thái Bình Dương là quan trọng và rằng họ sẽ không rời đi.

Cũng theo nhận định của Giáo sư Sargeant, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ không thể đảo ngược các quyết định của chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump về các ưu tiên đối với khu vực này.

Hạm đội 1 được thành lập vào năm 1946, thuộc biên chế Hạm đội Thái Bình Dương và thực hiện nhiệm vụ chủ yếu tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Hạm đội 1 được giải tán vào năm 1973 và sau gần 50 năm, trước những diễn biến mới tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, Mỹ đã quyết định tái lập Hạm đội này.

Trước đây có thông tin cho rằng, Mỹ và Singapore từng thảo thuận về khả năng đặt căn cứ của Hạm đội 1 tại Singapore. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới đây, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Braithwaite cho biết, Hạm đội 1 sẽ không nhất thiết phải đóng quân tại một địa điểm cố định trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, thay vào đó, đây sẽ là một bộ chỉ huy trên biển nhanh nhẹn và cơ động./.

Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-tai-lap-ham-doi-1-tang-cuong-hien-dien-hai-quan-tai-an-do-thai-binh-duong-821811.vov