Mỹ-Taliban đạt tiến triển trong đàm phán thỏa thuận hòa bình

Kết thúc đàm phán, hai bên đã hoàn tất các điều khoản trong dự thảo thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt 17 năm cuộc chiến tại Afghanistan.

Các tay súng Taliban tại khu vực ngoại ô Jalalabad, tỉnh Nangarhar, Afghanistan, ngày 16/6/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các tay súng Taliban tại khu vực ngoại ô Jalalabad, tỉnh Nangarhar, Afghanistan, ngày 16/6/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, các nguồn tin của Taliban cho biết ngày 26/1, đại diện đàm phán của lực lượng phiến quân Hồi giáo Taliban và các quan chức Mỹ đã kết thúc tại Qatar.

Kết thúc đàm phán, hai bên đã hoàn tất các điều khoản trong dự thảo thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt 17 năm cuộc chiến tại Afghanistan.

Đặc phái viên hòa bình của Mỹ Zalmay Khalilzad đang trên đường tới thủ đô Kabul của Afghanistan để nêu vắn tắt cho Tổng thống Ashraf Ghani về tiến trình đàm phán, sau khi kết thúc s ngày thảo luận dài hơn dự kiến.

Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Kabul chưa đưa ra phát biểu về những thông tin trên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mytaliban-dat-tien-trien-trong-dam-phan-thoa-thuan-hoa-binh/550301.vnp