Mỹ tạm hoãn thảo luận với Ca-na-đa về NAFTA

Theo tin Roi-tơ và TTXVN, trong cuộc họp nội các ở thủ đô Oa-sinh-tơn, đúng ngày kỷ niệm tròn một năm bắt đầu đàm phán sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Tổng thống Mỹ Ð.Trăm khẳng định sẽ không đàm phán với Ca-na-đa ngay bây giờ, đồng thời lên tiếng chỉ trích chính sách thuế quan của Ốt-ta-oa quá cao.

Tổng thống Ð.Trăm khẳng định không vội để đạt thỏa thuận về tái đàm phán NAFTA với Mê-hi-cô và Ca-na-đa, mà điều quan trọng là thỏa thuận phải công bằng. Ðại diện Thương mại Mỹ R.Lai-thi-dơ bày tỏ hy vọng sẽ có đột phá trong đàm phán về NAFTA, dù vẫn còn một số vấn đề khó khăn cần giải quyết. Ông R.Lai-thi-dơ cho biết, các cuộc đàm phán NAFTA giữa Mỹ và Mê-hi-cô có thể đạt được đột phá trong những ngày tới, đồng thời, bày tỏ hy vọng có thỏa thuận tương tự với Ca-na-đa.

★ Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao Ca-na-đa A.O-xten khẳng định, các quan chức của Ốt-ta-oa vẫn duy trì liên lạc với Mỹ và Mê-hi-cô và mong muốn sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận quan trọng về NAFTA trong những tuần tới. Ông A.O-xten cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Ca-na-đa C.Phri-len và nhóm đàm phán NAFTA của Ca-na-đa vẫn thường xuyên liên lạc với các đối tác nhằm bảo vệ những lợi ích của Ca-na-đa khi tham gia đàm phán. Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Mê-hi-cô I.Goa-hác-đô thông báo, Ca-na-đa sẽ tham gia lại các cuộc thảo luận khi những vấn đề liên quan nước này được giải quyết.

★ Ðại diện thương mại Mỹ R.Lai-thi-dơ và Bộ trưởng kinh tế Mê-hi-cô I.Goa-hác-đô tổ chức các cuộc đàm phán song phương về NAFTA trong bốn tuần liên tiếp vừa qua, mà không có sự tham gia của Ca-na-đa. Lý giải điều này, các quan chức cấp cao của cả ba nước thành viên NAFTA cho rằng, Mỹ chọn các cuộc đàm phán hai chiều vì những lý do thực tế tạm thời, chứ không phải để gửi một thông điệp tới Ca-na-đa. Các quan chức đều thể hiện thái độ lạc quan về tiến trình đàm phán.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37356502-my-tam-hoan-thao-luan-voi-ca-na-da-ve-nafta.html