Mỹ tăng cường 3000 lính 'càn quét'Taliban dài hơi tại Afghanistan

Có khoảng 3000 binh lính Mỹ được triển khai đến Afghanistan trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Tổng thống Donald Trump có điều chỉnh chiến lược đối với quốc gia bị chiến tranh tàn phá.

Lầu Năm Góc trước đó đã ấn định số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Afghanistan ở mức khoảng 11.000 người. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vào tháng 8 đã cho phép tăng quân lính theo đề nghị của Tướng John Nicholson - Chỉ huy quân đội Mỹ tại Afghanistan.

Mỹ tăng cường thêm khoảng 3000 binh lính My tại Afghanistan. Ảnh:AFP

“Chúng tôi đã hoàn tất điều động lực lượng tới Afghanistan”, Chỉ huy Ban tham mưu liên quân Mỹ, Trung tướng Kenneth McKenzie cho biết.

“Số lượng binh lính mới đến Afghanistan khoảng 14.000 người. Số binh sĩ tăng thêm này sẽ hỗ trợ huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng an ninh Afghanistan, vốn đang khó khăn trong việc đối phó với phiến quân Taliban đang hoạt động mạnh trở lại.

Lực lượng binh lính bổ sung lần này sẽ hỗ trợ đào tạo và tiếp sức cho binh lính tại Afghanistan trong cuộc chiến chống lại lực lượng Taliban.

Nicholson cho biết, việc hỗ trợ gần 16000 binh lính tại Afghansitan và các quốc gia NATO cam kết sẽ tạo nên khác biệt trong lần bổ sung này.

Ông Nicholson nhấn mạnh, tổng cộng gần 16.000 binh sĩ liên quân tại Afghanistan và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cam kết sẽ bổ sung vào phần còn thiếu này.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/my-tang-cuong-3000-linh-can-quettaliban-dai-hoi-tai-afghanistan-263885.html