Mỹ tăng cường bán vũ khí cho đồng minh và đối tác

Chính sách mới sẽ giúp đồng minh và đối tác của Mỹ giảm sự phụ thuộc của họ vào 'hàng nhái' của Trung Quốc và các hệ thống của Nga, theo một quan chức cấp cao Mỹ.

Tổng thống Donald Trump giới thiệu số liệu xuất khẩu vũ khí của Mỹ với thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman - Ảnh: Reuters

Đài CNN ngày 20.4 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố kế hoạch quy mô để đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí nhằm củng cố vị trí dẫn đầu trên thế giới.

Theo chính sách mới, các hãng thiết bị quốc phòng tư nhân sẽ được phép bán trực tiếp thêm nhiều loại vũ khí thông thường cũng như nhiều loại thiết bị bay không người lái cho các nước đồng minh mà không cần thông qua chính phủ Mỹ.

Chính quyền Mỹ coi đây là động thái dỡ bỏ những rào cản tự áp đặt nhằm mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh.

Theo ông Peter Navarro, cố vấn kinh tế Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần nhắc đến phương châm “mua của người Mỹ, thuê của người Mỹ”.

“Chính quyền sẽ khuyến khích lĩnh vực công nghiệp quốc phòng tư nhân phát huy các nguyên tắc này để tận dụng cơ hội mở rộng thị trường”, ông Navarro nói.

Trong vòng 2 tháng tới, cơ quan chức năng sẽ thảo luận với các doanh nghiệp nhằm đưa ra chi tiết kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời bảo đảm công ăn việc làm cho người Mỹ.

“Chính phủ sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng bằng cách đẩy mạnh các thương vụ phù hợp với lợi ích của quốc gia”, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Theo ông Navarro, chính sách mới cũng góp phần tăng cường an ninh quốc gia.

“Các đối tác mua khí tài của Mỹ sẽ tăng cường khả năng chiến đấu cùng chúng tôi, và trên hết là có thể tự bảo vệ mà không cần nhiều sự hiện diện của Mỹ. Việc các đồng minh và đối tác tiếp cận vũ khí Mỹ cũng sẽ giảm sự phụ thuộc của họ không chỉ vào hàng nhái của Trung Quốc mà cả các hệ thống của Nga”, ông Navarro nói thẳng.

Theo Reuters, trong số các hãng dự kiến sẽ hưởng lợi từ chính sách mới có Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics và Northrop Grumman Corp.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-tang-cuong-ban-vu-khi-cho-dong-minh-va-doi-tac-954606.html