Mỹ tăng hỗ trợ Đài Loan để đối phó sức ép từ Bắc Kinh

Mỹ thông báo đang thiết lập đối thoại kinh tế song phương mới với Đài Loan, một sáng kiến nhằm củng cố quan hệ giữa bối cảnh hòn đảo chịu nhiều áp lực từ Bắc Kinh.

Thông báo của Washington ngày 31/8 được đánh giá nhằm tăng cường ủng hộ cho Đài Loan trước các mối đe dọa của Bắc Kinh. Giữa lúc đó, quan hệ Mỹ - Trung cũng đang rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, theo Reuters.

Trợ lý Ngoại trưởng chuyên trách Đông Á David Stilwell nhấn mạnh đối thoại kinh tế song phương với Đài Loan nằm trong "một loạt điều chỉnh đáng kể" trong chính sách "Một Trung Quốc" của Washington.

Ông Stilwell nói Washington buộc phải đưa ra những điều chỉnh này vì "mối đe dọa ngày một lớn từ Bắc Kinh đến hòa bình và ổn định" trong khu vực quan trọng. Ông lưu ý Bắc Kinh đang tìm cách cô lập Đài Loan về mặt ngoại giao và liên tục gây áp lực an ninh.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Bắc trước chiến dịch gây sức ép, đe dọa và cô lập", ông nói.

Lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan chỉ trích Bắc Kinh đang sử dụng các biện pháp đe dọa quân sự làm tổn hại hòa bình và ổn định khu vực. Người này nhấn mạnh Đài Loan sẽ tiếp tục củng cố năng lực phòng vệ trước đe dọa từ Bắc Kinh.

 Bộ trưởng Y tế và Nhân sinh Mỹ vừa thăm chính thức Đài Loan vào tháng 8. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Y tế và Nhân sinh Mỹ vừa thăm chính thức Đài Loan vào tháng 8. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, ông Stilwell thông báo Washington đã giải mật thông tin "6 đảm bảo" về an ninh dưới thời Tổng thống Ronald Reagan với Đài Loan. Động thái này nhằm thể hiện thái độ ủng hộ cho chính quyền tại Đài Bắc.

Theo Daniel Russel, người tiền nhiệm của ông Stilwell đến giai đoạn đầu chính quyền Tổng thống Trump, "6 đảm bảo" không quá bí mật trong những thập kỷ qua.

Ông nhận định việc giải mật chính sách ngoại giao này có thể do áp lực từ nhóm "diều hâu" trong chính phủ, chủ trương từ bỏ "mơ hồ chiến lược" trong quan hệ Washington - Đài Bắc. Chính sách này hạn chế Mỹ ra mặt cam kết bảo vệ Đài Loan, nhưng vẫn thể hiện sự ủng hộ đủ mạnh để răn đe chủ nghĩa phiêu lưu quân sự từ Trung Quốc.

Trong số các đảm bảo vào năm 1982, Mỹ đã thông báo không ấn định hạn chót cho việc bán vũ khí sang Đài Loan. Washington cũng đồng ý không tham vấn trước với Bắc Kinh về những thương vụ này. Mỹ hứa không hủy Đạo luật Quan hệ Đài Loan trong chính sách với hòn đảo. Ông Stilwell nhấn mạnh những cam kết này đến nay vẫn còn hiệu lực.

Douglas Paal, cựu đại diện ngoại giao không chính thức của Mỹ tại Đài Loan, nhận định động thái trên chỉ mang tính hình thức là chủ yếu. Ông cho rằng chính phủ của Tổng thống Trump muốn tỏ ra cứng rắn và "bước gần những lằn ranh đỏ của Trung Quốc, nhưng chưa muốn vượt qua".

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-tang-ho-tro-dai-loan-de-doi-pho-suc-ep-tu-bac-kinh-post1126502.html