Mỹ tăng thêm 4.000 binh sĩ tại biên giới với Mexico

Quyết định triển khai quân đội của Tổng thống Mỹ đã gây căng thẳng trong quan hệ với Mexico.

Ngày 6/4, Nhà Trắng cho biết có thể xem xét cử thêm hơn 4.000 binh sĩ thuộc Lực lượng vệ binh quốc gia tới biên giới với Mexico và sẽ tiếp tục hợp tác với California-bang đang kháng cự lại lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc sử dụng quân đội để hỗ trợ lực lượng giám sát biên giới.

Các nhân viên tuần tra biên giới Mỹ bắt giữ những người vượt biên trái phép từ Mexico ở khu vực thung lũng Rio Grande, gần Falfurrias, Texas. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, chưa có thời điểm cụ thể nhưng việc triển khai sẽ sớm diễn ra: “Chúng tôi hi vọng Lực lượng vệ binh quốc gia sẽ được triển khai nhanh nhất có thể. Chúng tôi hi vọng California sẽ làm điều đúng đắn để bảo vệ biên giới nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump cho rằng, bước đi đầu tiên là nên có 2.000 đến 4.000 quân và chúng tôi sẽ đánh giá xem có cần thêm không. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định”.

Tổng thống Mỹ trước đó tuyên bố, Lực lượng Vệ binh quốc gia có thể thường trú tới khi xây dựng xong bức tường biên giới chung với Mexico, nhằm ngăn chặn người di cư và các tổ chức buôn ma túy.

Quyết định triển khai quân đội của Tổng thống Mỹ đã gây căng thẳng trong quan hệ với Mexico.

Thông cáo của Bộ ngoại giao Mexico nêu rõ, quan hệ song phương sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu việc triển khai Lực lượng Vệ binh Mỹ biến thành hành động quân sự hóa khu vực biên giới.

Thượng viện Mexico đã ra nghị quyết chỉ trích động thái trên của Mỹ, đồng thời hối thúc Chính phủ chấm dứt hợp tác với Mỹ trong vấn đề nhập cư và an ninh.

Các nhà lập pháp Mexico cho rằng, quyết định của Mỹ là "một sự xúc phạm", theo đó, yêu cầu Chính phủ Mexico ngừng hợp tác với phía Mỹ trong các lĩnh vực nhập cư và phòng chống tội phạm có tổ chức, cho đến khi người đứng đầu Nhà Trắng thay đổi thái độ./.

Phạm Hà/VOV1Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/my-tang-them-4000-binh-si-tai-bien-gioi-voi-mexico-748158.vov