Mỹ tăng thuế đối với nhiều hàng nhập khẩu Trung Quốc

Đêm nay (22/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố biểu thuế mới đánh vào khoảng 100 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Biểu thuế mới của Mỹ được cho là nguy cơ châm ngòi cho chiến tranh thương mại toàn cầu. (Ảnh: KT).

Động thái này có thể châm ngòi cho các đòn trả đũa từ Trung Quốc và làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu.

Dự kiến, Mỹ sẽ áp thuế bổ sung lên tới 60 tỷ USD đối với một số mặt hàng nhập từ Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn áp mức thuế mới chủ yếu nhằm vào các mặt hàng thuộc các lĩnh vực công nghệ và viễn thông, điện tử tiêu dùng với mục tiêu là các công ty công nghệ cao của Trung Quốc.

Việc Mỹ đang có ý định nhằm vào các công ty công nghệ của Trung Quốc được cho là để trả đũa việc chính sách đầu tư của Bắc Kinh buộc các công ty Mỹ tiết lộ bí mật công nghệ để đổi lại việc được hoạt động ở Trung Quốc. Song song đó, Mỹ cũng cáo buộc các công ty Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phản ứng trước động thái của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tuyên bố, Trung Quốc không muốn tham gia vào cuộc chiến tranh thương mại, nhưng sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình trong cuộc đối đầu với Mỹ.

"Nếu ai đó đang buộc chúng tôi phải tham gia vào cuộc chiến thương mại, chúng tôi sẽ không sợ và chúng tôi sẽ không trốn tránh. Nếu Mỹ thực hiện các bước gây tổn hại cho lợi ích của chúng tôi, thì chúng tôi chắc chắn sẽ có những phản ứng quyết liệt để bảo vệ đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi", bà Hoa Xuân Doanh nhấn mạnh.

Bà lưu ý rằng 40 năm hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc đóng góp vào việc tạo ra một thị trường rộng lớn và số lượng lớn công ăn việc làm đồng thời khẳng định nếu như Mỹ không được hưởng lợi từ sự hợp tác kinh tế với Trung Quốc, thì khi đó thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ có thể không đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh chóng như vậy.

Trung quốc cũng đe dọa sẽ trả đũa bằng cách đánh thuế vào hàng xuất khẩu nông sản của Mỹ. Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer thừa nhận Trung Quốc có thể gây thiệt hại cho Mỹ nếu đánh vào hàng nông sản Mỹ, đặc biệt là đậu nành, lĩnh vực thu về 14 tỷ USD/năm.

Ông cũng thừa nhận sẽ không có kẻ thắng người thua trong cuộc chiến này, một quan điểm có phần trái ngược với Tổng thống Donald Trump khi ông tuyên bố Mỹ dễ dàng chiến thắng trong cuộc chiến thương mại.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thì mềm mỏng hơn khi cho rằng các hành động thuế quan của Mỹ “không phải là chủ nghĩa bảo hộ” mà để bảo vệ các lợi ích của nước này.

Giới đầu tư lo ngại nguy cơ lớn dần của những biện pháp thương mại trả đũa qua lại sẽ kìm hãm tăng trưởng toàn cầu. Các nước xuất khẩu vào Mỹ cũng đang "đứng ngồi không yên", bởi hành động của Mỹ sẽ tác động trực tiếp tới các doanh nghiệp xuất khẩu của họ.

Rộng hơn, thế giới lo sợ hành động của Mỹ có thể châm ngòi cho hàng loạt các cuộc trả đũa theo kiểu “ăn miếng trả miếng” giữa các nền kinh tế lớn, trong đó tiêu biểu với Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Trong bối cảnh kinh tế thế giới mới chỉ phục hồi tương đối trở lại và trong đó thương mại quốc tế là một điểm sáng, bóng ma về chủ nghĩa bảo hộ một lần nữa đứng trước nguy cơ thành hiện thực

Theo VOV

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/my-tang-thue-doi-voi-nhieu-hang-nhap-khau-trung-quoc-3441013.html