Mỹ: Tăng trưởng việc làm tháng 1 vượt xa dự kiến

Con số 467.000 việc làm đã vượt xa kỳ vọng của nhiều nhà kinh tế, vốn lo rằng Mỹ sẽ lần đầu tiên chứng kiến tỷ lệ mất việc làm suy giảm kể từ tháng 12/2020.

Tăng trưởng việc làm của thị trường lao động Mỹ đã vượt xa kỳ vọng của nhiều nhà kinh tế. (Nguồn: WEF)

Tăng trưởng việc làm của thị trường lao động Mỹ đã vượt xa kỳ vọng của nhiều nhà kinh tế. (Nguồn: WEF)

Ngày 4/2, Bộ Lao động Mỹ thông báo nền kinh tế nước này đã có thêm 467.000 việc làm trong tháng 1/2022, dù có những lo ngại rằng nền kinh tế sẽ mất đi việc làm trong bối cảnh gia tăng số ca nhiễm Covid-19 do sự bùng phát của biến thể Omicron.

Trong khi tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng nhẹ lên mức 4%, tăng trưởng việc làm trong tháng 1/2022 vượt xa kỳ vọng của nhiều nhà kinh tế, những người lo ngại rằng Mỹ sẽ mất việc làm vào tháng trước lần đầu tiên kể từ tháng 12/2020.

Hàng triệu người Mỹ đã bỏ lỡ công việc vào tháng 1/2022 sau khi cá nhân hoặc người thân của họ mắc Covid-19.

Số lượng người Mỹ nghỉ ốm ở mức chưa từng có và một số hoạt động kinh tế của khu vực tư nhân bị sụt giảm đáng báo động làm dấy lên lo ngại về triển vọng tích cực đối với báo cáo việc làm tháng 1/2022.

Theo Bộ Lao động Mỹ, 6 triệu người tại nước này cho biết họ không thể làm việc trong tháng 1/2022 vì hoạt động kinh doanh sụt giảm do đại dịch - gần gấp đôi so với tổng số 3,1 triệu lao động của tháng 12/2021.

Tuy nhiên, thị trường lao động duy trì được động lực mạnh mẽ trong các ngành công nghiệp bối cảnh nước Mỹ chứng kiến tình trạng tăng vọt các ca nhiễm biến thể Omicron vào giữa tháng 1/2022.

Bộ Lao động Mỹ cũng đã điều chỉnh mức tăng việc làm trong tháng 12/2021 từ 199.000 được báo cáo ban đầu lên 510.000 và mức tăng việc làm của tháng 11/2021 từ 249.000 lên 647.000.

Lĩnh vực giải trí và khách sạn dẫn đầu mức tăng việc làm trong tháng 1/2022 với 151.000 lao động mới ngay cả khi hoạt động tiêu dùng giảm ở nhiều thành phố lớn.

Nhà hàng và quán bar đạt 108.000 việc làm và khách sạn tăng 23.000 việc làm.

Nền kinh tế Mỹ cũng đã bổ sung 86.000 việc làm trong các dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh, 61.000 việc làm trong thương mại bán lẻ, 54.000 việc làm trong giao thông vận tải và 29.000 việc làm trong chính quyền địa phương và giáo dục.

Người lao động cũng chứng kiến mức lương tăng lên. Thu nhập trung bình theo giờ tăng 23 xu trong tháng 1/2022 và 5,7% hàng năm, mặc dù tuần làm việc trung bình của nhân viên giảm 0,2 giờ.

Báo cáo việc làm tích cực trên được đưa ra sau nhiều tháng cử tri Mỹ lo ngại về cách quản lý nền kinh tế của Tổng thống Joe Biden.

Trong khi Mỹ đã tạo được hơn 6 triệu việc làm và chứng kiến nền kinh tế tăng trưởng 5,7% vào năm ngoái, mức tăng hàng năm 7% của giá tiêu dùng và đại dịch kéo dài đã tác động tới tỷ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Joe Biden trong các cuộc thăm dò dư luận, trong bối cảnh chưa đầy một năm cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ.

Tăng trưởng việc làm vững chắc trong tháng 1/2022 cũng khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tăng lãi suất nhiều lần vào năm 2022, bắt đầu ngay từ tháng Ba tới.

(theo Reuters)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-tang-truong-viec-lam-thang-1-vuot-xa-du-kien-173061.html