Mỹ tập trận chiếm đảo chuẩn bị đối phó Trung Quốc

Thủy quân lục chiến Mỹ gần đây đã tổ chức tập trận chiếm đảo ở Thái Bình Dương, động thái được cho là để chuẩn bị cho cuộc chiến có thể xảy ra với Trung Quốc.

Cuộc tập trận mô phỏng chiếm đảo diễn ra ở căn cứ Ie Shima, một đảo nhỏ thuộc quần đảo Okinawa, Nhật Bản trên Thái Bình Dương, Business Insider cho biết. Kịch bản của cuộc tập trận nhằm mô phỏng việc chiếm lại đảo từ tay đối phương.

Cuộc tập trận mô phỏng chiếm đảo diễn ra ở căn cứ Ie Shima, một đảo nhỏ thuộc quần đảo Okinawa, Nhật Bản trên Thái Bình Dương, Business Insider cho biết. Kịch bản của cuộc tập trận nhằm mô phỏng việc chiếm lại đảo từ tay đối phương.

Cuộc tập trận diễn ra theo kịch bản, lực lượng đặc nhiệm của thủy quân lục chiến sẽ bí mật tiếp cận đảo bằng xuồng cao su từ tàu đổ bộ thả neo ngoài khơi để đánh chiếm sân bay, thiết lập chỗ đứng chiến lược trên đảo.

Các tàu đổ bộ ngoài khơi được các tàu chiến hộ tống sẽ đảm nhận chi viện hỏa lực cho lực lượng đặc nhiệm đổ bộ lên bờ. Đơn vị viễn chinh số 31, một trong bảy đơn vị viễn chinh của thủy quân lục chiến Mỹ đảm nhận vai trò tấn công chính.

Nhóm viễn chinh đầu tiên đổ bộ lên đảo sẽ thiết lập chốt an toàn và tiếp tục mở rộng phạm vi chiến đóng, dọn đường cho lực lượng hỗ trợ và đợt tấn công tiếp theo.

Sau khi lực lượng đặc nhiệm đánh chiếm được sân bay trên đảo, lục quân Mỹ sẽ nhanh chóng thiết lập điểm tiếp tế. Các tài sản và lực lượng bổ sung, gồm tiêm kích tàng hình F-35B, máy bay vận tải C-130J Super Hercules sẽ được chuyển đến sân bay mới chiếm để cung cấp thêm hỏa lực.

Máy bay cất cánh thẳng đứng MV-22 Osprey sau đó sẽ đổ quân để tiếp tục mở rộng phạm vi chiếm đóng. Máy bay vận tải C-130J sẽ vận chuyển pháo binh đến vị trí mà thủy quân lục chiến đã chiếm để chi viện hỏa lực tầm xa.

Cuộc tập trận có sự phối hợp giữa không quân, thủy quân lục chiến và lục quân, nhằm trau dồi khả năng phối hợp tác chiến trong các kịch bản chiến tranh cao cấp, đảm bảo chỗ đứng vững chắc cho các lực lượng để tiến hành hoạt động quân sự tiếp theo.

Thủy quân lục chiến Mỹ có rất nhiều kinh nghiệm về tác chiến đổ bộ trong Thế chiến II. Tuy nhiên, trong thời đại tác chiến công nghệ cao, bài học kinh nghiệm từ quá khứ là không đủ để đảm bảo chiến thắng, do đó họ phải tăng cường đào tạo các kỹ năng mới để phù hợp với thời cuộc.

Đợt tập trận mô phỏng chiếm đảo diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng lo lắng trước sự trỗi dậy của quân đội Trung Quốc. Sức mạnh quân sự của Bắc Kinh phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, cùng với thái độ ngày càng căng thẳng, đặc biệt là trong vấn đề tranh chấp Biển Đông và đảo Đài Loan.

"Nó rất quan trọng với chúng tôi để có thể triển khai sức mạnh trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng khiêu khích và một trong những nhiệm vụ truyền thống của thủy quân lục chiến là đánh chiếm các căn cứ tiền phương", tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện.

Quân đội Mỹ đang đối mặt với những thách thức lớn hơn từ các mối đe dọa gần ngang hàng, trong thời đại cạnh tranh quyền lực mới. Trung Quốc đã thiết lập một số tiền đồn phi pháp trên Biển Đông và tìm cách mở rộng ảnh hưởng ra khỏi chuỗi đảo thứ nhất.

Trung tướng Kenneth McKenzie, Tham mưu trưởng Thủy quân lục chiến Mỹ, cho biết phía Mỹ tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác với Trung Quốc ở những lĩnh vực có thể, nhưng cũng chuẩn bị để bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng minh.

Các kỹ thuật viên mặt đất chuẩn bị đưa bom thông minh JDAM vào khoang vũ khí của F-35B.

Trung Hiếu
(Ảnh: Thủy quân Lục chiến Mỹ)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-tap-tran-chiem-dao-chuan-bi-doi-pho-trung-quoc-post928090.html