Mỹ tập trận gần biên giới Mexico

Quân đội Mỹ tiến hành hàng loạt cuộc diễn tập quân sự. Đây được coi là các biện pháp phòng ngừa của chính phủ nước này đối với cuộc khủng hoảng di cư.

Các cuộc diễn tập diễn ra ngay sát khu vực hàng rào biên giới, sát thành phố Xiu-đát Hoa-rết của Mexico. Tham gia cuộc diễn tập có đông đảo binh sỹ Mỹ được trang bị vũ trang đầy đủ, cùng nhiều trực thăng, xe quân sự. Đây được coi là các biện pháp phòng ngừa của chính phủ Mỹ đối với cuộc khủng hoảng di cư.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có động thái cứng rắn mới với vấn đề di cư khi ký một sắc lệnh nhập cư mới nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép xin tị nạn vào Mỹ. Theo đó những người nhập cư xin tị nạn chính trị hoặc các loại hình tị nạn khác sẽ được xét duyệt ngay tại cửa khẩu để xem có đủ tư cách xin tị nạn hay không.

Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực trong vòng 90 ngày, bắt đầu từ 10/11, hoặc sẽ kéo dài tới khi Mỹ và Mexico đạt được một thỏa thuận cho phép Mỹ hồi hương những người nhập cư xin tị nạn vào nước này qua đường biên giới Mexico. Ước tính, có khoảng hơn 700.000 hồ sơ xin tị nạn vẫn đang tồn đọng tại các tòa án nhập cư./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-tap-tran-gan-bien-gioi-mexico