Mỹ: Thành viên đảng Dân chủ tố gia đình cựu Tổng thống Trump 'quên' kê khai 300.000 USD quà biếu của nước ngoài

Theo báo cáo, cựu Tổng thống Donald Trump đã kê khai với Bộ Ngoại giao Mỹ 36 món quà của nước ngoài trong năm 2017, 17 món trong năm 2018, 23 món trong năm 2019 và không món nào trong năm 2020.

Cựu Tổng thống Trump, cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump và món quà tặng của Thủ tướng Narendra Modi, khi họ tới thăm Ấn Độ, ngày 24/2/2020. (Nguồn: AP)

Ngày 17/3, một báo cáo mới của các thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ cho thấy, ông Donald Trump và gia đình đã không kê khai các khoản quà cáp trị giá gần 300.000 USD được các chính phủ nước ngoài tặng trong giai đoạn từ năm 2017-2020, lúc ông còn làm Tổng thống Mỹ.

Theo báo cáo, hơn 100 món quà của các nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thái tử Saudi Arabia Mohammad bin Salman, trị giá tổng cộng khoảng 291.000 USD, không được vị Tổng thống Mỹ thứ 45 và gia đình thông báo với Bộ Ngoại giao Mỹ theo luật định. Riêng cựu Tổng thống không thông báo hơn 50 món quà do nước ngoài tặng, giá trị tổng cộng hơn 150.000 USD.

Một số món quà mà ông Trump được tặng có giá hàng chục nghìn USD, như tấm thảm lụa Uzbekistan trị giá 12.000 USD và con dao găm có giá 35.000 USD của Quốc vương Qatar.

Một số món quà hiện không biết ở đâu, như “bức tranh lớn hơn người thật” của ông Trump do nhà lãnh đạo El Salvador đặt vẽ để tặng ông Trump ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Bức tranh này có lẽ đang ở dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump tại Florida.

Gia đình cô Ivanka Trump, con gái ông Trump, được tặng 33 món quà nhưng không khai báo, trị giá tổng cộng gần 82.000 USD.

Ngoài ra, còn có 13 món quà của nước ngoài tặng ông Trump và phu nhân Melania Trump với giá trị tổng cộng hơn 22.000 USD, không được công khai.

Cũng theo báo cáo, ông Trump đã kê khai với Bộ Ngoại giao Mỹ 36 món quà của nước ngoài trong năm 2017, 17 món trong năm 2018, 23 món trong năm 2019 và không món nào trong năm 2020.

Hạ nghị sĩ Jamie Raskin, người đứng đầu phe Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho hay, việc những món quà này không được báo cáo và vài món hiện đang mất tích “cho thấy có vi phạm nghiêm trọng Điều khoản về Bổng lộc ngoại quốc” trong Hiến pháp, "là luật gốc của Mỹ về chống hối lộ”, đồng thời lưu ý rằng, các nhà lập pháp có thể đề nghị truy tố hình sự nếu có bằng chứng.

Đạo luật về Bổng lộc ngoại quốc cấm Tổng thống Mỹ, cũng như giới chức liên bang giữ lại quà tặng của nước ngoài có giá trên 415 USD, nhưng có một cơ chế để người nhận những món quà có giá trên mức cho phép có thể bỏ tiền ra mua lại.

Theo giới quan sát, phe Dân chủ tại Hạ viện đang tìm cách phanh phui những vụ ông Trump liên hệ với chính phủ nước ngoài trong bối cảnh phe Cộng hòa cũng như tân Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa James Comer, đẩy mạnh điều tra những phi vụ làm ăn ở nước ngoài của ông Hunter Biden, con trai đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ.

(theo TTXVN, CNN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-thanh-vien-dang-dan-chu-to-gia-dinh-cuu-tong-thong-trump-quen-ke-khai-300000-usd-qua-bieu-cua-nuoc-ngoai-220246.html