Mỹ theo gót Đức 'tấn công' Dòng chảy phương Bắc 2, Nga nhấn mạnh về an ninh năng lượng châu Âu

Theo thông báo ngày 23/2, Bộ Tài chính Mỹ quyết định áp đặt trừng phạt đối với công ty Nord Stream 2 AG - nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga - và Giám đốc điều hành công ty này Matthias Warnig.

Mỹ quyết định trừng phạt nhà điều hành Dòng chảy phương Bắc 2 do những động thái của Nga ở miền Đông Ukraine. (Nguồn AIF)

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ còn công bố giấy phép chung quy định phải kết thúc mọi giao dịch với công ty Nord Stream 2 AG trước ngày 2/3 tới.

Các quy định hạn chế được áp đặt thông qua Bộ Tài chính thường đồng nghĩa với việc phong tỏa tài sản trong quyền tài phán của Mỹ cũng như cấm giao dịch với các cá nhân và pháp nhân nước này.

Cũng có thông tin cho rằng, các biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt đối với công ty Nord Stream 2 AG sẽ không ảnh hưởng đến cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder, người giữ chức Chủ tịch Hội đồng cổ đông của công ty từ năm 2005.

Động thái này nhằm đáp trả việc Nga công nhận độc lập của hai vùng ly khai Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, nước này sẽ cùng Đức áp đặt những biện pháp trừng phạt cản trở dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga.

Ngày 22/2, Đức cũng đã tuyên bố đình chỉ dự án gây tranh cãi này.

Trong khi đó, phản ứng trước quyết định của Đức, ngày 23/2, Đại sứ Nga tại Berlin Sergey Nechaev bày tỏ đã lấy làm tiếc về động thái này.

Phát biểu với phóng viên, Đại sứ Nechaev nhấn mạnh: "Chính phủ Đức đã luôn tuyên bố trước đây rằng Dòng chảy phương Bắc là một dự án thương mại, kinh tế thuần túy và không liên quan các sự kiện chính trị. Hiện nay, quan điểm này rõ ràng đang thay đổi dưới sức ép liên tục của các đồng nghiệp nước ngoài".

Nhà ngoại giao bày tỏ hy vọng rằng, quyết định của Đức chỉ là "biện pháp tạm thời" và dự án này cuối cùng sẽ được khởi động vì nó "trước hết cần thiết cho an ninh năng lượng của châu Âu".

Dòng chảy phương Bắc 2 dài 1.230 km, trị giá 11,6 tỷ USD. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tăng gấp đôi công suất vận chuyển khí đốt của Nga sang Đức, lên đến 110 tỷ m3/năm.

Hoàn thành vào tháng 9/2021, dự án này vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì còn chờ hoàn tất thủ tục cấp phép của cơ quan quản lý Đức và các nước Liên minh châu Âu (EU).

(theo AFP, Reuters, Sputnik)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-theo-got-duc-tan-cong-dong-chay-phuong-bac-2-nga-nhan-manh-ve-an-ninh-nang-luong-chau-au-174967.html