Mỹ Tho thập niên 1920 qua ảnh của người Pháp

Đại lộ Desvaux, nhà thờ Chính tòa Mỹ Tho, cầu Quay trên sông Bảo Định... là những hình ảnh quý giá về vùng đất Mỹ Tho thập niên 1920 do người Pháp thực hiện.

Dãy phố phía trước chợ Mỹ Tho thập niên 1920, nay là đường Trưng Trắc. Ảnh tư liệu.

Chợ Mỹ Tho. Ảnh tư liệu.

Đại lộ Desvaux, nay là đường Thủ Khoa Huân của thành phố Mỹ Tho. Ảnh tư liệu.

Nhà thờ Chính tòa Mỹ Tho thập niên 1920, nằm trên đường Hùng Vương của thành phố Mỹ Tho ngày nay. Ảnh tư liệu.

Một hình ảnh khác về nhà thờ Chính tòa Mỹ Tho. Ảnh tư liệu.

Con đường bên bến đò Tân Long, nay là đường Trưng Trắc. Ảnh tư liệu.

Bến đò Tân Long cạnh ngã ba sông Bảo Định - sông Tiền. Ảnh tư liệu.

Một hình ảnh khác về khu vực bến đò. Ảnh tư liệu.

Thuyền chở khách trên bến. Ảnh tư liệu.

Cầu Quay trên sông Bảo Định, ngày nay đã được xây lại. Ảnh tư liệu.

Một hình ảnh khác về cầu Quay Mỹ Tho. Ảnh tư liệu.

Chụp hình kỷ niệm đám cưới trước tòa nhà văn phòng tỉnh trưởng Mỹ Tho. Ảnh tư liệu.

Một đám cưới ở Mỹ Tho. Ảnh tư liệu.

Thuyền bè trên sông Tiền ở Mỹ Tho. Ảnh tư liệu.

Những cư dân sống trên sông nước. Ảnh tư liệu.

Nhà thờ Cái Bè tại thị trấn Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang). Ảnh tư liệu.

Mộ của Tổng đốc Trần Bá Lộc (1839-1899) ở trong khu đất Thánh thuộc nhà thờ Cái Bè. Ảnh tư liệu.

Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/my-tho-thap-nien-1920-qua-anh-cua-nguoi-phap-1132113.html