Mỹ: Thời điểm Bộ Tài chính không còn khả năng sử dụng biện pháp ngăn tình trạng vỡ nợ 'rất không chắc chắn'

Ngày 20/1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo nước này có thể rơi vào suy thoái và 'gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu' nếu không trả được nợ, trong bối cảnh Quốc hội đang chuẩn bị tranh luận về việc nâng trần nợ.

Bộ trưởng tài chính Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Bộ trưởng tài chính Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Bình luận trên của bà Yellen được đưa ra khi Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu thực hiện "các biện pháp đặc biệt" trong tuần này để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ, trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đạt đến trần nợ 31,4 nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, bộ trên cho rằng, những công cụ như vậy chỉ có thể giúp ích trong một thời gian ngắn, có thể không quá 6 tháng.

Bà Yellen lưu ý, thời điểm Bộ Tài chính không còn khả năng sử dụng các biện pháp như trên là "rất không chắc chắn".

Việc không thể thực hiện các khoản thanh toán đến hạn, cho dù là cho trái chủ, người hưởng an sinh xã hội, hay quân đội, chắc chắn sẽ gây ra suy thoái trong nền kinh tế Mỹ và có thể gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trước đó, hôm 19/1, trong bối cảnh Mỹ chính thức chạm giới hạn nợ công 31,4 nghìn tỷ USD, Bộ trưởng Yellen cho biết, cơ quan này đã buộc phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để giúp chính phủ liên bang không vỡ nợ.

Theo nội dung trong một bức thư gửi cho Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Bộ Tài chính Mỹ sẽ tạm dừng các khoản đầu tư mới vào Quỹ Dịch vụ Dân sự cho Hưu trí và Người khuyết tật cùng Quỹ Dịch vụ Bưu chính cho Phúc lợi Y tế Hưu trí.

Các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ 19/1 cho tới 5/6 năm nay.

(theo AFP)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-thoi-diem-bo-tai-chinh-khong-con-kha-nang-su-dung-bien-phap-ngan-tinh-trang-vo-no-rat-khong-chac-chan-214120.html