Mỹ thông báo đã bắt đầu quá trình rút quân ra khỏi Syria

Người phát ngôn liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Syria, Đại tá Sean Ryan, ngày 11/1 thông báo liên quân đã bắt đầu rút binh sỹ ra khỏi Syria.

Đoàn xe quân sự Mỹ tại làng Yalanli, ngoại ô phía Tây thành phố Manbij, miền Bắc Syria ngày 30/12/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đoàn xe quân sự Mỹ tại làng Yalanli, ngoại ô phía Tây thành phố Manbij, miền Bắc Syria ngày 30/12/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin người phát ngôn liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Syria, Đại tá Sean Ryan ngày 11/1 thông báo liên quân đã bắt đầu rút binh sỹ ra khỏi Syria.

Thông báo của Đại tá Sean Ryan nêu rõ: "CJTF-OIR (Lực lượng do Mỹ dẫn đầu chống lại các tay súng thánh chiến Hồi giáo) đã bắt đầu quá trình rút quân thận trọng khỏi Syria."

Tuy nhiên, người phát ngôn không nêu cụ thể thời gian và địa điểm diễn ra việc rút quân.

Vài ngày qua, CNN đã đưa tin về việc Mỹ bắt đầu rút khí tài khỏi Syria và dẫn lời một quan chức chính quyền trực tiếp biết về hoạt động này nhận định rằng đó là dấu hiệu cho thấy Mỹ bắt đầu rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này.

Quan chức trên cũng không nói chính xác khí tài (được rút) là gì và sẽ được vận chuyển bằng cách nào, cũng như không tiết lộ những khí tài này được rút từ khu vực nào của Syria./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-thong-bao-da-bat-dau-qua-trinh-rut-quan-ra-khoi-syria/547673.vnp