Mỹ thông qua dự luật chi tiêu của chính phủ

Dự luật có hiệu lực đến ngày 16/12 tới.

"Chiếm lấy Phố Wall" biến thành "Đóng cửa Phố Wall"

Pháp sắp công bố kế hoạch chống thâm hụt ngân sách

Ngày 17/11, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu nhằm duy trì sự hoạt động của chính phủ khi quỹ tài chính hỗ trợ chi tiêu tạm thời hiện nay chỉ còn hiệu lực đến hết ngày 18/11.

Với 70 phiếu ủng hộ và 30 phiếu chống, Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua dự luật này trước khi chuyển lên Tổng thống Barack Obama ký ban hành. Trước đó, Hạ viện cũng đã thông qua dự luật với tỷ lệ 298 phiếu thuận và 121 phiếu chống.

Đây là một động thái hiếm có của Quốc hội Mỹ sau nhiều cuộc tranh cãi quyết liệt giữa hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ về vấn đề chi tiêu của chính phủ khiến Chính phủ Mỹ nhiều lần bị đe dọa ngừng hoạt động do không có kinh phí.

Dự luật mới này gồm một số biện pháp gây quỹ dài hạn để thiết lập dự luật chi tiêu "nhỏ". Quốc hội Mỹ cũng cung cấp 182 triệu USD để hỗ trợ các Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị, Giao thông, Nông nghiệp, Thương mại và Tư pháp cùng nhiều cơ quan trực thuộc, từ nay tới cuối năm./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/my-thong-qua-du-luat-chi-tieu-cua-chinh-phu/201111/191944.vov