Mỹ thông qua nghị quyết phản đối sự trở lại G7 của Nga

Ủy ban đối ngoại Quốc hội Mỹ đã thông qua nghị quyết phản đối quyền tham gia của Nga vào các cuộc họp của G7.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Các thành viên của tổ chức này cho rằng Nga không nên trở lại G7 cho đến khi Moscow tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng và tuân thủ các tiêu chuẩn của xã hội dân chủ.

Hiện nay G7 bao gồm các quốc gia là Đức, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Pháp, Anh và Ý.

Năm 1998, G7 đã được mở rộng với sự tham gia của Nga, tuy nhiên, sau khi Crimea được sáp nhập vào Nga, các thành viên của tổ chức này đã từ chối đến hội nghị thượng đỉnh ở Sochi và họp tại Brussels (Bỉ).

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới cuộc họp G7 tiếp theo, được tổ chức tại Mỹ vào năm 2020. Theo ông Trump, việc thảo luận các vấn đề quốc tế với Nga là điều cần thiết.

Sau đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng các nhà lãnh đạo của các nước thành viên G7 trong hội nghị thượng đỉnh vừa qua không đạt được sự đồng thuận về việc đưa Nga trở lại tổ chức này.

Về phía mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Moscow đã sẵn sàng đối thoại và không loại trừ khả năng khôi phục định dạng G8.

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-thong-qua-nghi-quyet-phan-doi-su-tro-lai-g7-cua-nga-4044249-d.html